Hà Nội: Yêu cầu giảm tải Bến xe Giáp Bát

Hà Nội: Yêu cầu giảm tải Bến xe Giáp Bát
TP- Sở GTCC Hà Nội vừa có công văn yêu cầu Cty quản lý bến xe Hà Nội thực hiện việc giảm tải tại Bến xe Giáp Bát. Theo đó, lượng xe ra vào bến từ 700 lượt/ngày (trừ xe buýt) sẽ phải giảm xuống còn 600 lượt/ngày.
Hà Nội: Yêu cầu giảm tải Bến xe Giáp Bát ảnh 1
Bến xe Giáp Bát quá tải

Trước đó, Cục Đường bộ Việt Nam cũng đã yêu cầu Sở GTCC Hà Nội triển khai ngay các biện pháp để khắc phục tình trạng xe vòng vo bắt khách khiến dư luận bức xúc.

Tuy nhiên, theo một lãnh đạo Xí nghiệp quản lý bến xe Giáp Bát, nếu thực hiện theo yêu cầu của Sở GTCC sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp và khó khăn cho việc đi lại của hành khách. Hiện, bến xe Giáp Bát vẫn chưa quá tải mà chỉ nảy sinh tình trạng ùn tắc cục bộ do công tác điều độ hạn chế, chưa xử lý kiên quyết tình trạng xe dừng đỗ, vòng vo bắt khách trong bến.

Để khắc phục tình trạng này, thời gian tới, Cty sẽ mở rộng lối cổng ra, xóa bỏ tình trạng xe vòng vo; những xe chờ xếp khách sẽ đỗ tại bãi xe của Cty khai thác điểm đỗ (khu vực Yên Sở). Bên cạnh đó, bến Giáp Bát đề nghị các doanh nghiệp vận tải bàn bạc, hiệp thương để hạn chế tình trạng thừa xe ở nhiều tuyến trước đây. Được biết, mỗi ngày có 850 lượt xe ra vào bến, hoạt động trên 113 tuyến, với khoảng 18 nghìn lượt khách.

MỚI - NÓNG