Hà Nội yêu cầu xác minh, xử lý vụ bé gái 12 tuổi bị bạo hành

TPO - Liên quan đến vụ việc bạo hành trẻ em ở Hà Đông được phản ánh trên báo chí, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng giao UBND quận Hà Đông chỉ đạo Công an quận Hà Đông, các phòng, ban liên quan xác minh vụ việc, xử lý kịp thời, báo cáo kết quả với UBND thành phố trước ngày 23/12/2021.

Văn phòng UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 1317 ngày 19/2, gửi UBND quận Hà Đông và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng về việc xác minh vụ bạo hành trẻ em ở quận Hà Đông.

 Công văn cho biết, vừa qua báo chí có phản ánh việc bé gái 12 tuổi bị mẹ đẻ bạo hành ở Hà Đông. Về việc này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng giao UBND quận Hà Đông chỉ đạo Công an quận Hà Đông, các phòng, ban liên quan xác minh vụ việc, xử lý kịp thời, báo cáo kết quả với UBND thành phố trước ngày 23/12/2021.

 Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng cũng giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội khẩn trương phối hợp với UBND quận Hà Đông triển khai thực hiện các biện pháp chăm sóc, bảo vệ trẻ em đúng quy định pháp luật, báo cáo UBND thành phố.

Trước đó, theo phản ánh của báo chí, bé gái 12 tuổi ở quận Hà Đông (Hà Nội) tố bị mẹ ruột bắt trói và đánh đập dã man. Em cũng cho biết đã nhiều lần bị chính người tình của mẹ xâm hại ngay tại nhà.

Sáng 19/2, lãnh đạo Công an quận Hà Đông cho biết đơn vị đã báo cáo vụ việc kể trên lên Giám đốc Công an thành phố Hà Nội.

Phóng viên đã liên hệ với bác họ của H.H.B. (12 tuổi, trú phường Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội) - cũng là người đang tạm thời chăm sóc bé gái. Người này cho biết, vào sáng cùng ngày, cơ quan công an quận Hà Đông đã mời B. đến làm việc.

Theo thông tin ban đầu, bà T.H (SN 1987, trú Hà Đông) và ông T.T (trú tại quận Hà Đông) có 2 con chung, trong đó H.H.B. là con út. Sau một thời gian chung sống, năm 2009, đôi vợ chồng ly hôn. H.H.B. sống cùng mẹ và 3 người em trai cùng mẹ khác cha tại phường Hà Cầu. Trong thời gian chung sống, H.H.B. thường xuyên bị mẹ đánh để "dạy dỗ".

Theo H.H.B, năm 2020, mẹ em có bạn trai mới. Cũng trong thời gian này, H.H.B. thường xuyên bị người đàn ông này xâm hại khi mẹ vắng nhà. "Chú ấy đánh cháu bằng gậy và đe dọa sẽ tiếp tục đánh nếu kể lại chuyện này với mẹ. Những vết thương chỉ đỏ lên một lúc rồi hết nên không ai phát hiện ra cháu bị đánh."

Vào ngày 20/1/2021, khi phát hiện ra hành vi bỉ ổi của bạn trai, bà T.H được cho đã bắt H.H.B. nằm úp mặt xuống giường trói chân tay và dùng que tre, dây điện... đánh đập dã man vì "không chịu kể sớm việc H.H.B. bị xâm hại".

"Cháu đã xin mẹ tha, nhưng còn bị đánh mạnh hơn" - H.H.B. Sau đó, cô bé 12 tuổi này kể lại vụ việc với bác và dì mình. Người thân của cháu bé thông báo với bố của H.H.B. Đến ngày 25/1, gia đình H.H.B. đã đưa cô bé tới công an trình báo.

Khi được hỏi về mong muốn hiện nay của mình, H.H.B. chia sẻ: "Cháu muốn về sống cùng bố chứ không muốn ở lại nhà mẹ nữa..."

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.