Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm nhà siêu mỏng, siêu méo

Nhà siêu mỏng đường Giang Văn Minh, Hà Nội. Ảnh: Như Ý
Nhà siêu mỏng đường Giang Văn Minh, Hà Nội. Ảnh: Như Ý
TP - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Khôi vừa yêu cầu UBND các quận Hai Bà Trưng, Đống Đa, Thanh Xuân và các sở ngành liên quan trong quá trình giải phóng mặt bằng có biện pháp quản lý trật tự xây dựng, giải quyết ngay từ đầu các trường hợp đất siêu mỏng, siêu méo khi xây dựng tuyến đường vành đai I đoạn Ô Đống Mác - Nguyễn Khoái và đường vành đai II đoạn Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng.

Nhằm thúc đẩy tiến độ các dự án, thành phố đã cho phép mua 150 căn hộ bổ sung cho quỹ nhà tái định cư còn thiếu. 

Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm nhà siêu mỏng, siêu méo ảnh 1

Nhà siêu mỏng đường Giang Văn Minh, Hà Nội. Ảnh: Như Ý

Thành phố yêu cầu việc giải phóng mặt bằng dự án đường đoạn Ô Đống Mác - Nguyễn Khoái và đoạn Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng hoàn thành trong quý II/2014...

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.