Hà Nội: Mít tinh kỷ niệm 61 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9

Hà Nội: Mít tinh kỷ niệm 61 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9
TPCN - Tham dự buổi lễ có Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Các đồng chí nguyên là Tổng Bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội cũng tham dự buổi lễ mít tinh.

Đọc diễn văn tại buổi lễ, đồng chí Phạm Quang Nghị, UV Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội nêu bật tầm vóc lịch sử của Cánh mạng tháng Tám: Lật đổ chính quyền tay sai, đập tan chế độ thực dân nửa phong kiến, thực hiện khát vọng độc lập tự do.

Tiếp đó, Bí thư Thành uỷ cũng nêu lên những thành tựu cơ bản của đất nước trong 20 năm đổi mới. “Một lần nữa Đảng ta, nhân dân ta lại thể hiện rõ bản lĩnh cách mạng và những phẩm chất cao quý của mình, thông minh, sáng tạo, kiên trì vượt qua mọi khó khăn, thử thách quyết tâm đổi mới đất nước vững bước đi lên Chủ nghĩa xã hội”.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, chống tham nhũng, lãng phí!

Đồng chí Phạm Quang Nghị cũng xác định rõ 5 năm tới là chặng đường quan trọng  của Thủ đô Hà Nội thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội X của Đảng đề ra, thiết thực chào mừng 1000 năm Thăng Long - Hà Nội: “Đẩy mạnh cải cách hành chính, coi đây là một trong những khâu đột phá, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải quyết tốt đời sống dân sinh; nâng cao năng lực và làm lành mạnh hoá bộ máy chính quyền các cấp...”

Bí thư Thành uỷ cũng đưa ra một số nhiệm vụ quan trọng mà Hà Nội sẽ phải tích cực triển khai trong 6 tháng cuối năm như: Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; triển khai mạnh mẽ cuộc vận động, xây dựng, chỉnh đốn Đảng; quyết tâm đẩy lùi quan liêu, tham nhũng, lãng phí; xây dựng Đảng bộ, chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh. Tăng cường công tác quản lý trật tự, kỷ cương đô thị.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).