Hà Nội : Xe 'điên' húc chết 1 người, 7 người bị thương

Hà Nội : Xe 'điên' húc chết 1 người, 7 người bị thương
TPO - Vào lúc 21 giờ ngày 27/12, một chiếc ôtô 4 chỗ hiệu Deawoo gây náo loạn đường phố khi đâm liên tiếp hàng loạt xe máy trên đường Nguyễn Biểu đoạn gần Bộ Kế hoạch và đầu tư. Hậu quả, 1 người thiệt mạng và khoảng 7 người khác bị thương nặng.

Xe “điên” đã bị nhiều người dân bất bình đuổi theo ngăn lại sau khi đã đâm khoảng 6 xe máy (có nhiều xe do va đập đã bị biến dạng).

Một chiến sỹ thuộc đội CSGT số 2 cho biết, chiếc xe ôtô Daewoo mang BKS 30F-0315 đã chạy với tốc độ cao theo hướng Hồ Tây vào trung tâm Hà Nội. Đến đoạn đường Nguyễn Biểu, chiếc xe này đột ngột tông vào một xe máy. Chủ nhân xe máy văng ra đường nhưng vẫn tiếp tục bò dậy để ngăn xe ô tô bằng cách bám vào cần gạt nước đầu mũi xe.

Nhiều người dân chứng kiến kể lại rằng, xe ô tô liên tục rồ ga, chồm lên và khựng lại như muốn hất tung người đàn ông khỏi đầu xe. Cuối cùng, người đàn ông này cũng bị xe ô tô hất ra và chèn qua người.

Tiếp đến, xe “điên” đâm hàng loạt xe máy cũng trên đường Nguyễn Biểu và chỉ chịu dừng lại tại đường trước cửa Hội trường Ba Đình sau khi đâm thêm 3 xe máy nữa. Khi chiếc xe “điên” khựng lại trong xe có một người đàn ông và một cô gái trẻ, nhưng cô gái này đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Đợi tới 23 giờ, một số phóng viên vẫn không thể tiếp cận hiện trường vì lực lượng công an phong toả. Các nạn nhân sau đó đã được chuyển tới Bệnh viện Xanh Pôn và Bệnh viện Việt Đức.

Một bác sĩ (BV Xanh Phôn) cho biết có 4 nạn nhân của vụ tai nạn trên trên nhập viện. Trong số này có ông Bùi Trung Thọ (54 tuổi) trú tại 36 ngõ Quỳnh (quận Hai Bà Trưng) đã tử vong trước khi nhập viện; chị Phạm Mai Hương đang mang thai bị đâm gãy xương đùi, chấn thương vùng đầu. Chồng chị Hương là anh Nguyễn Quang Huy bị thương ở tay.

Tại Bệnh viện Việt Đức, 4 nạn nhân khác bị thương nặng. Hai mẹ con chị Nguyễn Minh Hải (33 tuổi) và Nguyễn Thảo Nhi (5 tuổi) trú tại tổ 4 thị trấn Sapa (Lào Cai) bị gãy xương đùi trái. Bùi Cao Nguyễn Minh Anh đi cùng xe bị chấn thương cổ chân. Nặng nhất là ông Trần Công Hoà (54 tuổi) trú tại tầng 4, nhà F tập thể Tây Hồ bị dập nát cổ chân trái, mất rất nhiều máu.

Thông tin ban đầu cho biết, người lái xe “điên” tên là Hán Minh Trí (sinh năm 1977), trú tại 151 Láng Hạ (Hà Nội). “Lúc 24 giờ ngày 27/12 vẫn chưa thể lấy thông tin từ người lái xe này vì anh ta đang bị hoảng loạn”, một CSGT tiết lộ.

>> Tiếp tục cập nhật...

MỚI - NÓNG