Hà Tây: Giám đốc Kho bạc tỉnh “đánh rơi” 1,4 tỷ đồng

Hà Tây: Giám đốc Kho bạc tỉnh “đánh rơi” 1,4 tỷ đồng
TP - Đọc kỹ tên chủ nhân các cuốn sổ tiết kiệm, người cán bộ của Kho bạc Nhà nước tỉnh Hà Tây phát hiện chủ nhân của 9 cuốn sổ tiết kiệm bị “bỏ rơi” chính là Giám đốc Kho bạc tỉnh.
Hà Tây: Giám đốc Kho bạc tỉnh “đánh rơi” 1,4 tỷ đồng ảnh 1
Bốt điện, nơi phát hiện số tài sản khổng lồ mà ông GĐ Kho bạc Hà Tây “đánh rơi”

Khoảng đầu tháng 4/2006 một cán bộ của Kho bạc Nhà nước tỉnh Hà Tây đã vô tình lượm được một mớ sổ sách và phong bì ngay gần cổng trụ sở Kho bạc tỉnh Hà Tây (đường Tô Hiệu, thị xã Hà Đông).

Cho đây chỉ là  “giấy vụn” nên cán bộ này cho “món tài liệu” này vào ngăn kéo. Vài ngày sau, nhân lúc rảnh, cán bộ nọ mới lục lại tập tài liệu. Mớ “giấy vụn” hóa ra là những quyển sổ tiết kiệm dấu đỏ chói vẫn còn nguyên giá trị. Cả thảy có đến 9 cuốn sổ với tổng số tiền gửi bằng tiền đồng, tiền đô la Mỹ và cả euro lên đến 1,4 tỷ đồng.

Sau đó, công chức nọ mới đọc kỹ tên chủ nhân các cuốn sổ tiết kiệm. Lại thêm một bất ngờ mới. Chủ nhân của 9 cuốn sổ bị “bỏ rơi” kia chính là người giữ cương vị cao nhất ngành kho bạc tỉnh Hà Tây - ông Nguyễn Bá Thường, Giám đốc Kho bạc tỉnh.

Người nhặt được, sau một thời gian cân nhắc, đã báo cáo cơ quan chức năng với mong muốn làm rõ nguồn gốc số tài sản lớn này. Vậy số tiền trên 9 cuốn sổ là bao nhiêu, chúng được gửi tại đâu, thời hạn và lãi suất ra sao?

Theo biên bản mà cơ quan chức năng làm việc với người nhặt được số tài sản khổng lồ trên thì sổ có số tiền gửi nhiều nhất lên đến trên 360 triệu đồng. Sổ có giá trị thấp nhất: 100 EURO. Điều đáng ngạc nhiên là số tiền này được vị GĐ Kho bạc gửi chỉ trong khoảng thời gian ngắn từ tháng 4/2005 đến tháng 3/2006.

Cụ thể, ngày 21/4/2005, ông Nguyễn Bá Thường gửi 362 triệu đồng vào chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NHNN & PTNT), Thanh Xuân (Hà Nội) thời hạn 13 tháng (số sổ: AA3022221). 

Một tháng sau, ông Thường gửi tiếp 100 triệu đồng kỳ hạn 12 tháng cũng tại ngân hàng trên (số sổ: AA 3196331). Ngày 10/6/2005 ông Thường tiếp tục gửi vào ngân hàng trên 129,5 triệu đồng (số sổ AA 3196485). Ngày 1/8/2005, ông Thường gửi liền 2 khoản tiền: 9.700 USD và 100 EURO (số sổ: AA 0055214 và sổ: IC 0038068).

Từ tháng 10/2005 đến tháng 3/2006, ông GĐ Kho bạc Hà Tây tiếp tục gửi tiền 4 lần vào NHNN&PTNT chi nhánh Thanh Xuân với kỳ hạn 13 tháng. Cụ thể, ngày 18/10/2005, gửi 200 triệu đồng (số sổ AA 3757835); ngày 9/1/2006 ông Thường gửi 220 triệu đồng (số sổ: IC 0044488).

Ngày 16/2/2006, vị GĐ kho bạc tiếp tục gửi 100 triệu đồng (sổ: IC 0052430). Cuốn sổ cuối cùng trong số 9 sổ tiết kiệm đứng tên ông Nguyễn Bá Thường có số tiền gửi là 100 triệu đồng (số sổ: IC 0054279).

Cũng theo biên bản mà cơ quan chức năng lập ngày 12/9/2006 thì tất cả số sổ tiết kiệm trên đều là sổ gốc. Giá trị tiền ghi trong 9 quyển sổ tiết kiệm này tổng cộng là: 1.242.500.000 đồng (một tỷ hai trăm bốn hai triệu năm trăm ngàn đồng), 9.700 đô la và 100 EURO. Như vậy tổng số tiền gửi của ông Nguyễn Bá Thường lên tới 1,4 tỷ VNĐ.

Câu hỏi đặt ra là tại sao, vị GĐ này lại có nhiều tiền đến vậy? Số tiền gửi tại các sổ thường “theo món” có thể là tiền đồng, ngoại tệ và rải đều trong vòng 1 năm? Câu hỏi này rất cần được cơ quan chức năng làm rõ.

Theo thông tin của Tiền phong, ông Thường là cán bộ có năng lực(?). Sinh năm 1952 nhưng ông Thường đã có 9 năm là GĐ Kho bạc Nhà nước tỉnh Hà Tây. Hàng năm Kho bạc tỉnh Hà Tây được giao nhiệm vụ giải ngân số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Bài 2: Ai đã “biếu” 22 phong bì tiền cho Giám đốc Kho bạc tỉnh Hà Tây?

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.