Hà Tĩnh - Quảng Trị khẩn trương chống bão

Người dân gia cố, neo đậu tàu thuyền tại cảng cá Thạch Kim sáng nay, 25/7.
Người dân gia cố, neo đậu tàu thuyền tại cảng cá Thạch Kim sáng nay, 25/7.
TPO - Hơn 6000 tàu thuyền đánh bắt đã nhận thông tin vào nơi trú ẩn an toàn. Khu vực miền núi được cảnh báo nguy cơ mưa lớn xảy ra lũ quét, sạt lở được cảnh báo. Lãnh đạo một số huyện lên phương án di dời dân để ứng phó với cơn bão số 4.

Từ tối qua, trên địa bàn Hà Tĩnh có mưa lớn, đến trưa nay, 25/7, gió bắt đầu thổi mạnh tại các huyện ven biển. Sáng 25/7, tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục có công điện khẩn gửi các sở ban ngành địa phương chỉ đạo sát sao công tác ứng cứu với cơn bão số 4.

Theo thông tin từ Tiểu ban an toàn nghề cá trên biển tỉnh Hà Tĩnh, tất cả 6.102 tàu thuyền với 17.676 lao động hoạt động đánh bắt hải sản trên biển đã vào nơi trú ẩn an toàn. Trong đó có 5.947 tàu, thuyền với trên 16.700 lao động đánh bắt hải sản vùng biển từ Nghệ An đến Quảng Bình đã vào nơi trú ẩn là âu thuyền, lạch sông, đa số thuyền nhỏ được người dân ven biển đưa lên bờ giằng néo an toàn.

Khoảng 150 tàu, thuyền với trên 900 lao động thường đánh bắt ở vùng biển Thanh Hóa, Hải Phòng, Quảng Ninh và vùng biển phía nam thuộc Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Thuận cũng đã về nơi trú ẩn vào chiều tối 24/7.

Hà Tĩnh - Quảng Trị khẩn trương chống bão ảnh 1

Tại cảng cá Thạch Kim, Lộc Hà, rút kinh nghiệm từ cơn bão số 2 cách đây hơn một tuần, các cấp chính quyền địa phương cùng lãnh đạo BQL các cảng cá Hà Tĩnh xuống từng tàu thuyền hướng dẫn người dân neo đậu và thông báo về tình hình cơn bão số 4.

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh chỉ đạo các Trạm biên phòng thuộc khu vực ven biển từ huyện Nghi Xuân đến TX Kỳ Anh tăng cường lực lượng, ngăn chặn ngư dân chủ quan ra vùng cửa biển, cửa sông đánh bắt cá.

Cách đây hơn một tuần, cơn bão số 2 đã gây thiệt hại trên địa bàn Hà Tĩnh gần 500 tỷ đồng.

Theo dự báo 4 giờ chiều nay 25/7, tâm bão số 4 (có tên gọi Sơn Ca) sẽ vào bờ, bão mạnh cấp 7, giật cấp 8-9. Khu vực ảnh hưởng bão số 4 từ Nam Hà Tĩnh đến Quảng Bình và Bắc Quảng Trị. Tỉnh Quảng Trị đã chủ động di dân tại chỗ, chằng chống nhà cửa và kêu gọi 100% tàu thuyền vào bờ trú tránh an toàn.

Hà Tĩnh - Quảng Trị khẩn trương chống bão ảnh 2 Tàu thuyền ngư dân neo đậu trú tránh bão số 4 ở Cửa Việt. Ảnh: N.V.
Sáng 25/7, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Hùng và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính đã phân 2 đoàn về 16 xã và thị trấn miệt biển của 4 huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng để trực tiếp đôn đốc công tác phòng, chống cơn bão số 4.

Theo Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng chống bão lụt tỉnh Quảng Trị Lê Đa Sơn, toàn bộ 2.305 chiếc tàu thuyền của ngư dân Quảng Trị đã vào bờ trú tránh an toàn. Ngoài ra còn có 45 tàu thuyền của ngư dân các tỉnh khác vào địa phận Quảng Trị trú ẩn. Tại các vùng ven biển, tỉnh Quảng Trị chủ động di dân theo phương án tại chỗ (di dời các hộ dân ở trong những căn nhà không đảm bảo an toàn đến những nhà kiên cố hơn).

“Công tác chằng chống nhà cửa tại vùng ven biển Quảng Trị đang được tiến hành gấp rút trước khi bão số 4 dự kiến đổ bộ vào chiều tối nay. Lượng mưa trên địa bàn Quảng Trị hiện đang tăng dần, mưa xối xả và kéo dài liên tục nên phải đề phòng lũ lụt xảy ra. Vĩnh Linh dự báo là huyện chịu ảnh hưởng lớn nếu tâm bão đi thẳng vào tỉnh Quảng Bình”, ông Sơn nói.

MỚI - NÓNG
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
TPO - Dù đang trên đà giảm, giá vàng thế giới có mức tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 24/4. Khi tình hình chính trị ở Trung Đông chưa có thêm căng thẳng thì dữ liệu kinh tế Mỹ, lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ lại tác động giá vàng.