Hai anh em ruột chết thảm sau khi đi đám cưới về

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh H.N.
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh H.N.
Sau khi đi dự đám cưới con của bạn, hai anh em cùng đi xe máy về nhà. Đến giữa đường thì va chạm với xe khách khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 14h20 chiều nay, 6/7 tại km 1008+200 thuộc địa bàn thôn Diêm Phổ (xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, Quảng Nam).

Theo những người chứng kiến tại hiện trường cho biết, trong khoảng thời gian trên, hai anh em ông Nguyễn Hòe (57 tuổi) và ông Nguyễn Hồng (62 tuổi, cùng trú thôn Mỹ Cang, xã Tam Thăng, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) chở nhau trên xe máy mang BKS 92B1-08563 đi đám cưới con của bạn ở huyện Núi Thành về theo hướng từ Quảng Nam ra Đà Nẵng.

Khi đến địa điểm trên thì bất ngờ tông thẳng vào đầu xe khách mang BKS 75B-00519 do lái xe Nguyễn Viết Hồng (SN 1975, trú TT-Huế) điều khiển chạy theo hướng Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Hậu quả, cả hai ông Hồng và Hòe tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, xe máy của hai anh em ông Hồng, Hòe (chưa xác định người cầm lái) cắm sâu vào đầu xe khách phía bên tài xế.

Theo người thân cho biết, cả hai ông đi đám cưới con của bạn cùng chiến đấu ở chiến trường Campuchia ở xã Tâm Hiệp (huyện Núi Thành) về nhà thì gặp nạn. Vụ tai nạn cũng đã gây tắc đường trong khoảng hơn 1 giờ đồng hồ. Lực lượng CSGT công an huyện Núi Thành và Quảng Nam rất vất vả bảo vệ hiện trường và điều tiết giao thông vì đoạn QL1A này đang nâng cấp, mở rộng, lòng đường bị hẹp.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Theo Công Bính

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.