Hai bé gái 7 tuổi chết đuối thương tâm trong hồ khu đô thị

Khu vực hồ điều tiết nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm.
Khu vực hồ điều tiết nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm.
TPO - Đến 21h tối nay, ông Bùi Trung Khánh, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) cho hay đã vớt được cả hai thi thể cháu bé.

Khoảng 17h ngày 19/8, hai bé gái Trần Ngọc Minh Anh và Trần Ngọc Bảo Trâm (đều sinh năm 2009, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) cùng một cháu trai khác đến hồ điều tiết ở khu đô thị Phước Lý (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) chơi. Cháu Anh và cháu Trâm sau đó đã rủ nhau xuống hồ tắm và bị đuối nước. Cháu trai đi cùng thấy vậy hoảng hốt chạy về nhà báo tin.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng lập tức có mặt tại hiện trường, tuy nhiên chỉ vớt được cháu Trâm lên bờ. Trên đường đưa vào bệnh viện cấp cứu cháu đã tử vong. Các lực lượng khác tiếp tục được huy động tới hiện trường tìm kiếm thi thể cháu Anh. Do hồ rộng và tối nên tới gần 21h, thi thể cháu Anh mới được tìm thấy.

Hiện chính quyền và người thân đang tiến hành lo hậu sự cho hai cháu.

Được biết, cháu Trâm và Anh là chị em họ, hoàn cảnh gia đình rất éo le nên hai cháu phải sống với bà ngoại.

MỚI - NÓNG