Hai bé trai nguy kịch vì bị ong vò vẽ đốt hàng chục mũi

Hiện bé Bảo đang phải lọc máu
Hiện bé Bảo đang phải lọc máu
Hai bé trai là P.V. M. (6 tuổi) và T. Q. B (7 tuổi) cùng tạm trú tại ấp Tân Mai 2, xã Phước Tân, Tp. Biên Hòa nhập viện trong tình trạng nguy kịch do bị ong vò vẽ đốt hàng chục mũi khi chọc phá tổ ong ở gần nhà.

Ngày 21/9, thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, bệnh viện hiện đang điều trị cho 2 bệnh nhân bị ong vò vẽ đốt hàng chục mũi từ đầu xuống chân, gây tổn thương gan, phải lọc máu.

Trước đó, ngày 20/9, 2 bé trai là Phạm Văn Minh (6 tuổi) và Trần Quốc Bảo (7 tuổi) cùng tạm trú tại ấp Tân Mai 2, xã Phước Tân, Tp. Biên Hòa đã nhập viện do bị ong vò vẽ đốt khi chọc phá tổ ong ở gần nhà.

Theo bác sĩ Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực - chống độc, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, trường hợp bé Bảo khá nặng: bé bị ong đốt 41 mũi, men gan tăng nhanh, bị rối loạn đông máu, vàng da, nên các bác sĩ đã tiến hành lọc máu để thải chất độc ra ngoài nhằm tránh biến chứng suy gan, dẫn đến hư gan.

Còn bé Minh bị ong đốt 61 mũi, men gan cũng tăng cao, tiểu máu nên vẫn đang được điều trị chống nhiễm trùng và truyền dịch thải các chất độc ra ngoài. Trong trường hợp bệnh của bé Minh diễn tiến nặng, tổn thương gan tăng, thì bác sĩ sẽ cho lọc máu.

Được biết, hoàn cảnh của 2 bé trai nói trên rất khó khăn. Riêng bé Bảo, các bác sĩ phải thuyết phục cha mẹ của cháu nhiều lần, họ mới quyết định cho con lọc máu, vì chi phí mỗi chu kỳ lọc máu từ 15-20 triệu đồng.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG