Hai bố con ở Nghệ An bị sét đánh tử vong ngay trên giường

Gia đình nạn nhân nơi xảy ra sự việc.
Gia đình nạn nhân nơi xảy ra sự việc.
TPO - Rạng sáng trên địa bàn xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương, (Nghệ An) có mưa to trên diện rộng, kèm theo sấm sét. Sét đánh trúng giường ngủ khiến hai bố con anh D. tử vong.

Ngày 4/10, thông tin từ ông Nguyễn Khánh Thành – Chủ tịch UBND xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết: Trên địa bàn xã vừa xảy ra trường hợp hai bố con bị sét đánh tử vong khi đang ngủ.

Cụ thể, vào khoảng 3h hôm nay (4/10), trên địa bàn xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương có mưa lớn kèm theo sấm sét. Sét đánh trúng giường ngủ của bố con anh N.H.D (SN 1989 trú tại xóm Xuân Dũng 2, xã Thanh Xuân), khiến anh D. và con gái anh là cháu N.T.H.Y (4 tuổi) tử vong.

“Gia đình anh D. thuộc diện hộ nghèo, có vợ và 3 người con gái. Do cuộc sống khó khăn nên anh D. đưa vợ con vào xóm Xuân Thảo nằm sâu trong núi để làm trại mưu sinh”, Chủ tịch xã Thanh Xuân cho biết thêm.

Hai bố con ở Nghệ An bị sét đánh tử vong ngay trên giường ảnh 1 Cơ quan chức năng đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Sáng ngày 4/10, Hội chữ Thập đỏ tỉnh Nghệ An và huyện Thanh Chương, Quỹ BTTE huyện và UBND xã Thanh Xuân về thăm viếng, động viên gia đình anh D. với số tiền 4 triệu đồng.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Quế - Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương cho biết, UBND huyện đã chỉ đạo Hội chữ thập đỏ huyện, lãnh đạo xã vào thăm hỏi và hỗ trợ ban đầu cho gia đình. Ngoài ra, giao cho phòng chuyên môn làm hồ sơ gửi xuống tỉnh để làm chế độ, hỗ trợ cho gia đình.

Hiện, chính quyền, gia đình đang mai táng nạn nhân theo phong tục địa phương.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.