Hai ca con trai hiến gan cho cha, mẹ thành công

Ca mổ ghép gan từ người hiến là con trai. Ảnh: Vnexpress.
Ca mổ ghép gan từ người hiến là con trai. Ảnh: Vnexpress.
TP - Bệnh viện Chợ Rẫy vừa thực hiện thành công hai ca ghép gan mà người cho đều là con trai của người nhận.

Bà L.T.P.M. (66 tuổi, ngụ TPHCM), xơ gan giai đoạn cuối, nhiễm viêm gan siêu vi C, có một khối u ung thư ở gan, đã được ghép gan của con trai đầu, ngày 10/10 vừa qua.

Ca thứ 2 được ghép gan thành công sau đó một ngày, là ông H.T. (60 tuổi, ngụ Bến Tre). Ông T. được chẩn đoán ung thư gan, xơ gan, viêm gan siêu vi B. Người cho gan trong trường hợp này cũng là con trai đầu của bệnh nhân.

Sau ca ghép, sức khỏe bệnh nhân và người cho gan đều ổn định. Đối với trường hợp người cho, sau khoảng một năm, gan sẽ tự tái tạo 80-85% phần đã bị lấy đi.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.