Hai cảnh sát từ chối nhận hối lộ gần 13 triệu đồng

Hai đối tượng Nguyễn Văn Dững (trái) Lê Thanh Tùng (phải)
Hai đối tượng Nguyễn Văn Dững (trái) Lê Thanh Tùng (phải)
Thiếu tá Nguyễn Trung Triều và Thiếu úy Lê Thanh Giàu cùng công tác tại Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Đồng Tháp, đã từ chối khoản tiền hối lộ 13 triệu đồng.

Trước đó, khoảng 23h30, ngày 11/1, tổ công tác phân đội tàu Sa Đéc, phòng Cảnh sát đường thủy, Công an tỉnh Đồng Tháp tiến hành tuần tra kiểm soát trên tuyến sông Tiền.

Khi đến thủy phận ấp Bình Hưng, xã Bình Thành, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp, tổ công tác phát hiện 2 sáng cạp mang biển kiểm soát SG 3284 và LA 03962 đang khai thác cát với nhiều nghi vấn.

Lực lượng chức năng xác định phương tiện SG 3284 do bà Phạm Thị Nhanh ( SN 1968, ngụ phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP HCM) làm chủ, trên phương tiện có 6 công nhân đang làm việc.

Còn phương tiện LA 03962 do bà Phạm Thị Tặng (SN 1973, ngụ xã Phước Tuy, huyện Cần Đước, Long An) làm chủ, trên phương tiện có 3 công nhân đang làm việc.

Trong quá trình tổ công tác làm việc, đối tượng Lê Thanh Tùng (SN 1952, ngụ huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) đưa hối lộ cho Thiếu úy Lê Thanh Giàu 10 triệu, và Nguyễn Văn Dững (SN 1985, ngụ khóm 4, phường 4, TP Cao Lãnh) đã đưa hối lộ cho Thiếu tá Nguyễn Trung Triều 2,7 triệu đồng để các cán bộ này bỏ qua sai phạm.

Hai cán bộ đã từ chối và nhắc nhở về hành vi đưa hối lộ của Dững và Tùng. Tuy nhiên, hai đối tượng vẫn ngoan cố đưa tiền nên tổ công tác đã lập biên bản quả tang về hành vi hối lộ.

Hiện vụ việc đã được Phòng Cảnh sát đường thủy bàn giao cho Công an huyện Cao Lãnh và Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cao Lãnh để tiếp tục làm rõ, xử lý.

Theo Thủy Hồng
Theo Giao thông Vận tải
MỚI - NÓNG