Hà Tĩnh:

Hai cha con mất nhà trong biển lửa, gió Lào

Căn nhà gỗ 3 gian của ông Minh.
Căn nhà gỗ 3 gian của ông Minh.
Gió Lào thổi mạnh làm đường dây điện phía sau nhà ông Nguyễn Xuân Minh (66 tuổi, trú xã Sơn Trường, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) va vào nhau chập cháy. Thời tiết nắng nóng khiến ngọn lửa lan nhanh, trong chốc lát đã thiêu rụi 2 ngôi nhà của cha con ông Minh.

Chiều ngày 3/6, ông Nguyễn Văn Truyền, Chủ tịch UBND xã Sơn Trường cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 2 ngôi nhà gỗ của ông Nguyễn Xuân Minh và anh Nguyễn Xuân Sâm cháy rụi, ước tính thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Hai cha con mất nhà trong biển lửa, gió Lào ảnh 1

...và căn nhà của anh Sâm đã bị lửa thiêu rụi trong chiều nay (3/6).

Theo đó, vào khoảng 13h30’ ngày 3/6, gió Lào thổi mạnh khiến dây điện phía sau nhà ông Minh va vào nhau chập cháy. Phát hiện sự việc, gia đình ông Minh đã nhanh chóng tìm cách dập tắt ngọn lửa, đồng thời tri hô hàng xóm đến ứng cứu.

Nghe tiếng tri hô, hàng trăm người dân trong xóm đã nhanh chóng có mặt, tìm mọi biện pháp hỗ trợ gia đình ông Minh dập lửa. Tuy nhiên, thời điểm xảy ra vụ cháy, gió Lào thổi mạnh, nắng như thiêu đốt, khiến ngọn lửa bùng phát dữ dội, nhanh chóng lan ra một vùng rộng lớn. Chỉ trong chốc lát “bà hỏa” đã thiêu rụi hoàn toàn ngôi nhà gỗ 3 gian của ông Minh. Không dừng lại ở đó, đám cháy còn lan sang ngôi nhà của anh Sâm (con trai ông Minh) khiến ngôi nhà anh này cũng bị cháy sạch.

Hai cha con mất nhà trong biển lửa, gió Lào ảnh 2

Vợ chồng ông Minh đang nhặt những gì còn sót lại sau vụ cháy.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, nhưng 2 ngôi nhà cùng toàn bộ tài sản của 2 gia đình cha con ông Minh đều bị ngọn lửa thiêu sạch.

Hai cha con mất nhà trong biển lửa, gió Lào ảnh 3

Trước thiệt hại nặng nề của gia đình ông Minh, chính quyền địa phương đã tới động viên, chia sẻ.

Ngay sau vụ cháy, chính quyền huyện Hương Sơn cùng xã Sơn Trường đã đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ thiệt hại với các gia đình.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG