Hai cha con phát hiện quả bom 500 kg

Quả bom nửa tấn được tháo gỡ thành công. Ảnh: Báo Đồng Nai.
Quả bom nửa tấn được tháo gỡ thành công. Ảnh: Báo Đồng Nai.
Đang đào ao ở rẫy, hai cha con hốt hoảng khi phát hiện quả bom "khổng lồ" với vết rạch khá sâu do máy đào trúng.

Sáng 25/4, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai đã tiến hành thực địa và tháo gỡ thành công quả bom 500 kg nằm dưới chân đồi Sapi, xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc.

Trước đó, ngày 18/4, trong quá trình đào ao chứa nước chống hạn trong rẫy, ông Nguyễn Thanh Minh (67 tuổi) cùng con trai tá hỏa khi phát hiện quả bom "khổng lồ" trồi lên mặt đất với vết trầy khá sâu liền dừng lại, báo cơ quan chức năng. 

Sau nhiều ngày khảo sát, hôm nay, quả bom dài 1,2 m, đường kính 40 cm nằm dưới độ sâu 3 m, đầu đạn hướng lên trời, đã được đưa lên mặt đất.

"Dù đã mất ngòi nổ song khi có lực tác động thì quả bom có thể gây sát thương rất rộng, thổi tung căn nhà 3 tầng với khoảng cách 200 m", cán bộ tham gia tháo gỡ cho biết.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG