Hai cháu bé kêu khóc trong căn nhà bốc cháy khóa trái cửa

Hiện trường vụ cháy.
Hiện trường vụ cháy.
TPO - Nghe tiếng kêu khóc của 2 đứa trẻ khi căn nhà phát hỏa lúc sáng sớm, người hàng xóm đã kịp thời mở cửa cứu 2 cháu bé khi người lớn đều đi vắng.

Khoảng 7 giờ sáng nay (2/10), căn nhà của vợ chồng anh Trần Việt Hoài (40 tuổi) và chị Nguyễn Thị Nguyên Hà (36 tuổi) ở đường Cổ Loa (phường 2, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng) đột nhiên phát hỏa. Nghe tiếng kêu khóc của hai đứa trẻ phát ra từ ngôi nhà bị cháy, hàng xóm của anh Hoài vội mang chìa khóa tới mở cửa giải thoát cho các cháu.

Nhận được tin báo, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Lâm Đồng đã điều xe cứu hỏa đến chữa cháy. Vì căn nhà nằm trong con hẻm nhỏ nên xe chữa cháy không thể tiếp cận hiện trường.

Các chiến sĩ Phòng cháy chữa cháy đã leo lên tầng cao của ngôi nhà gần đó, dùng vòi phun công suất lớn xịt nước vào đám cháy. Khoảng 20 phút sau, lực lượng cứu hỏa và người dân địa phương đã dập tắt lửa, không để cháy lan sang những ngôi nhà bên cạnh.

Khi vợ chồng anh Hoài trở về nhà thì toàn bộ tài sản đã bị cháy rụi. Dẫu xót của nhưng họ vui mừng vì 2 đứa con được giải thoát kịp thời. Cả hai vợ chồng phải đi chợ vào lúc sáng sớm. Vì các con đều đang ngủ say nên họ đã khóa cửa rồi mang chìa khóa sang gởi nhà hàng xóm. Nhờ sự suy tính cẩn thận này và phản xạ nhanh nhạy của người hàng xóm mà hai cháu bé đã thoát nạn.

Hai cháu bé kêu khóc trong căn nhà bốc cháy khóa trái cửa ảnh 1

Ổ điện mà anh Hoài cắm sạc điện thoại.

Theo lời anh Hoài, trước khi đi chợ, anh cắm sạc chiếc điện thoại iphone tại một ổ điện trong phòng ngủ. Bởi đám cháy xuất phát từ phòng này nên anh nghi ngờ các thiết bị nói trên gây chập điện, phát hỏa.  

Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.