Hai cô gái bị kéo lê trên cầu vượt lớn nhất Việt Nam

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: N.T.
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: N.T.
Bị xe tải ben tông từ phía sau, hai cô gái đi trên xe máy sau đó bị kéo lê gần 10m trên cầu vượt 3 tầng lớn nhất Việt Nam.

Khoảng 15h ngày 29/2, hai cô gái (chưa rõ danh tính) chở nhau trên xe máy đi qua tầng dây văng cầu vượt Ngã Ba Huế (Đà Nẵng), hướng từ đường Tôn Đức Thắng về đường Điện Biên Phủ. Khi đến đoạn đường dẫn lên cầu vượt, cả hai bị xe tải ben đi cùng chiều tông từ phía sau.

Hai nạn nhân ngã ra đường. Sau đó, cả xe và người bị cuốn vào gầm xe tải ben, kéo lê gần 10m mới dừng lại. Hậu quả, hai nạn nhân bị bánh xe tải cán gãy chân, chấn thương đầu, hôn mê sâu, được đưa đến bệnh viện cấp cứu và một người tử vong sau đó.

Tại hiện trường, vết trượt còn hằn nguyên trên mặt đường, xe máy hư hỏng nặng, nhiều đồ dùng cá nhân rơi vãi khắp nơi. Vụ tai nạn khiến giao thông qua cầu bị ùn ứ. Công an quận Cẩm Lệ có mặt phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân tai nạn.

Cầu vượt ngã ba Huế với vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng được đưa vào sử dụng hôm 29/3, nhân kỷ niệm 40 năm giải phóng Đà Nẵng. Đây là cầu vượt 3 tầng lớn nhất Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại, với mục tiêu giảm thiểu ùn tắc và tai nạn giao thông giữa quốc lộ 1A giao với đường sắt Bắc - Nam. Tầng dây văng có bề rộng 17 m, tốc độ 60km/h gồm 4 làn xe, mỗi hướng chạy gồm 2 làn xe từ đường Tôn Đức Thắng đến đường Điện Biên Phủ và ngược lại.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.