Hai cựu phó chủ tịch TP Long Xuyên hầu tòa

Hai cựu phó chủ tịch TP Long Xuyên hầu tòa
TP - Ngày 19/8, TAND tỉnh An Giang khai mạc phiên xét xử sơ thẩm vụ án lập trái phép 7 dự án khu dân cư tại TP Long Xuyên. Có 23 người bị truy tố, gồm một chủ doanh nghiệp và 22 cựu quan chức.

> Hàng chục cán bộ bị đề nghị truy tố

Trong đó, có 2 cựu Phó chủ tịch UBND TP Long Xuyên là ông Huỳnh Giang Sơn và ông Hồ Đăng Chiến. Các bị cáo bị truy tố về tội: “Vi phạm các quy định về sử dụng đất đai; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Toà triệu tập 50 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, tuy nhiên nhiều nhân vật quan trọng đã vắng mặt. Trong những người vắng mặt, có ông Phan Ngọc Dũng (Phó bí thư Thành ủy Long Xuyên), ông Nguyễn Việt Hùng (cựu Bí thư Thành ủy Long Xuyên), bà Lâm Minh Lĩnh (cựu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Long Xuyên), ông Mai Hòa Diệp (cựu Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Long Xuyên).

Đây là vụ án liên quan đến sai phạm đất đai lớn nhất trong gần 40 năm qua ở tỉnh An Giang.

Theo cáo trạng, các bị cáo đã có hành vi tự san lấp đất trồng lúa, đất trồng cây lâu năm, phân lô bán nền với cơ sở hạ tầng xây dựng không đảm bảo quy chuẩn quốc gia.

Các khu dân cư trái phép phá vỡ quy hoạch chung thành phố Long Xuyên đến năm 2020 đã được UBND tỉnh An Giang phê duyệt ngày 26/2/2002; tác động xấu đến những khu dân cư thực hiện đúng quy định (do chênh lệch giá bán nền); ảnh hưởng đến chất lượng sống của người dân cũng như mỹ quan đô thị, gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.