Hải Dương ghi nhận 26 ca mắc, nghi mắc sốt xuất huyết

Hải Dương xuất hiện hàng chục ca mắc, nghi mắc sốt xuất huyết. Ảnh minh họa: Internet
Hải Dương xuất hiện hàng chục ca mắc, nghi mắc sốt xuất huyết. Ảnh minh họa: Internet
TPO - Ngày 8/9, Sở Y tế tỉnh Hải Dương thông tin, tính từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 26 trường hợp mắc sốt xuất huyết Dengue, trong đó 15 người mắc từ nơi khác trở về và 11 trường hợp ở địa phương.

Hai vợ chồng ở Hải Dương cùng bị sốt xuất huyết

Sở Y tế đánh giá, số ca mắc xuất hiện lẻ tẻ ở những tháng đầu năm và xuất hiện nhiều trong tháng 8, đầu tháng 9 với 18 ca mắc hoặc nghi mắc. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã lấy 13 mẫu xét nghiệm Elisa, kết quả 8 mẫu dương tính với sốt xuất huyết.

Thành phố Hải Dương là địa bàn có người mắc dương tính cao nhất với 7 trường hợp. Các huyện Kim Thành, Cẩm Giàng, Gia Lộc cũng đã ghi nhận những bệnh nhân mắc hoặc nghi mắc sốt xuất huyết.

Đáng chú ý, ngày 4/9, Trung tâm y tế huyện Kim Thành ghi nhận 2 trường hợp ông B.Đ.S và bà N.T.L (vợ ông S, cùng ở thị trấn Phú Thái). Qua xác minh ban đầu, vợ chồng ông S đi khám bệnh tại Hà Nội về nhà có biểu hiện sốt cao, mệt mỏi nên đã vào trung tâm y tế điều trị.  Ngày 5/9, sức khỏe của vợ chồng ông S. đã ổn định, sốt trên 38 độ C, ban đỏ xuất hiện và tiểu cầu giảm.

Sở Y tế đề nghị các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền để người dân chủ động phối hợp phòng bệnh. Tăng cường giám sát dịch tại cơ sở y tế và cộng đồng dân cư. Đặc biệt chú ý đến các khu vực có nguy cơ cao, mật độ muỗi nhiều và những nơi đã từng xuất hiện ổ dịch sốt xuất huyết.

Trung tâm y tế các huyện, thành phố, thị xã phối hợp với các địa phương thực hiện chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng và bọ gậy. Các cơ sở điều trị tập huấn nâng cao năng lực điều trị bệnh nhân sốt xuất huyết. Thực hiện phân tuyến điều trị cho từng loại dịch bệnh để tránh quá tải và lây nhiễm chéo.

Hải Dương ghi nhận 26 ca mắc, nghi mắc sốt xuất huyết ảnh 1 Sở Y tế Hải Dương tổ chức các trung tâm y tế, địa phương phòng chống sốt xuất huyết.

Sốt xuất huyết nguy hiểm thế nào?

Bệnh sốt xuất huyết Dengue có đặc trưng là sốt, xuất huyết và thoát huyết tương. Thời kỳ ủ bệnh từ 3 - 6 ngày, một số trường hợp có thể kéo dài đến 15 ngày, sau đó xuất hiện đột ngột sốt cao (kéo dài từ 2 -7 ngày). Người mệt mỏi rũ rượi, nhức đầu, đau sau hố mắt, đau cơ (đau thắt lưng và đôi khi đau chân),  có thể kèm theo đau họng, buồn nôn, nôn mửa, đau vùng thượng vị và tiêu chảy.

Ở trẻ em, đau họng và đau bụng thường là những triệu chứng nổi trội. Sốt sẽ giảm vào ngày thứ 3 đến ngày thứ 8 và kèm theo có xuất huyết nhẹ như: chấm xuất huyết dưới da, nốt xuất huyết, chảy máu chân răng hoặc chảy máu mũi hoặc cả 2.

Trường hợp nặng có thể xuất huyết nội tạng (chảy máu tiêu hóa, thận), kinh nguyệt kéo dài, rong kinh (phụ nữ) và có thể bị sốc. Xuất huyết ở da dạng ban, dát sẩn đa hình thái, đôi khi gây ngứa, đầu tiên ở thân mình và lan rộng theo hướng ly tâm đến các chi, mặt, lòng bàn tay và lòng bàn chân.

Sốt xuất huyết thể nhẹ, trung bình không bị sốc hoặc bị sốc nhưng được điều trị thoát sốc tốt, bệnh nhân nhanh chóng  hồi phục...

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.