Hải Dương xét nghiệm COVID-19 cho công nhân sau kỳ nghỉ Tết

Hải Dương xét nghiệm COVID-19 cho công nhân sau kỳ nghỉ Tết
TPO - BCD Phòng chống COVID-19 tỉnh Hải Dương vừa ban hành kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm công nhân tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn để doanh nghiệp đi vào sản xuất sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Theo BCĐ Phòng chống COVID-19, toàn tỉnh có 3 ổ dịch gồm: TP Chí Linh, thị xã Kinh Môn và huyện Cẩm Giàng. Hải Dương đã ghi nhận 383 ca dương tính virus SARS-CoV-2, hơn 13.200  ca F1.

Hiện ổ dịch Chí Linh và Kinh Môn cơ bản đã được khoanh vùng, khống chế, còn ổ dịch huyện Cẩm Giàng vẫn đang diễn biến phức tạp.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hải Dương, toàn tỉnh đã lấy trên 61.000 mẫu, trung bình mỗi ngày lấy 6000 mẫu xét nghiệm. Công suất lấy mẫu tối đa của các đơn vị và sự hỗ trợ của sinh viên tình nguyện có thể đạt gần 30.000 mẫu/ngày.

Hiện tại, Hải Dương có 6 phòng xét nghiệm phát SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR. Trong đó 5 phòng xét nghiệm của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Nhi, Bệnh viện Phổi) và 1 phòng xét nghiệm của Bệnh viện Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.

Ngày 13/2, BCĐ Phòng chống COVID-19 tỉnh Hải Dương ban hành kế hoạch xét nghiệm trong thời gian từ 11-17/2.

BCĐ Phòng chống COVID-19 tỉnh Hải Dương giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở ngành và các huyện triển khai xét nghiệm trên toàn tỉnh. Trong đó, tập trung xét nghiệm công nhân tại các công ty, khu công nghiệp nhằm đảm bảo cho doanh nghiệp có thể kịp thời sản xuất sau Tết.

Trước đó, ngày 12/2 (tức mồng 1 Tết), BCĐ Phòng chống COVID-19 tỉnh Hải Dương quyết định thiết lập vùng cách ly y tế với 10 hộ dân thôn Vĩnh Lâm, xã Lê Ninh, thị xã Kinh Môn và 42 hộ khu dân cư Thượng Chiều, phường Tân Dân, thị xã Kinh Môn.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.