Hãi hùng với gần 1 tấn ruốc mốc xanh

Hãi hùng với gần 1 tấn ruốc mốc xanh
Qua kiểm tra cơ sở do bà Nguyễn Thị Hoa làm chủ, lực lượng QLTT phát hiện gần 900 kg ruốc (chà bông) không rõ nguồn gốc, chất lượng.

Ngày 25-12, Chi cục quản lý thị trường (QLTT) TP Cần Thơ cho biết, đã ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 50 triệu đồng đối với Nguyễn Thị Hoa (42 tuổi, ngụ quận Bình Thủy) về hành vi hoạt động kinh doanh không có giấy chứng nhận, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Trước đó, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an TP Cần Thơ kiểm tra cơ sở do Hoa làm chủ, phát hiện gần 900 kg ruốc không rõ nguồn gốc, chất lượng.

Hãi hùng với gần 1 tấn ruốc mốc xanh ảnh 1

Số ruốc bị vón cục, mốc meo được tiêu hủy.

Quá trình xử lý, lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy số thịt ruốc đã bị vón cục, đổi màu và có dấu hiệu bị mốc.

Theo Theo Công an nhân dân
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.