Bình Định:

Hai mẹ con bị xe tông chết khi đi tập thể dục buổi sáng

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.
Mẹ con chị Huế đang trên đường đến điểm tập thể dục buổi sáng thì bị xe ô tô tông mạnh khiến cả hai tử vong tại chỗ. Chiếc xe gây tai nạn sau đó cũng rời khỏi hiện trường.

Vào khoảng 4h25 sáng 20/5, trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua địa phận xã Cát Tân, huyện Phù cát (tỉnh Bình Định), đã xảy ra một vụ TNGT nghiêm trọng, làm 2 người chết tại chỗ. Điều đáng nói là, sau khi đâm chết người, tài xế đã lái xe bỏ chạy.

Vào thời điểm trên, 2 mẹ con bà Lê Thị Huế (45 tuổi) và con gái Nguyễn Lê Phương Vi (15 tuổi, đều trú thôn Kiều An, xã Cát Tân, huyện Phù Cát), đang trên đường đến điểm tập thể dục buổi sáng thì bất ngờ bị một xe ô tô lưu thông theo hướng Bắc - Nam tông mạnh.

Hậu quả, 2 mẹ con bà Huế tử vong tại chỗ.

Điều đáng nói, sau khi gây tai nạn, tài xế điều khiển xe ô tô bỏ chạy biệt tích. Hiện nay, Công an huyện Phù Cát đang phối hợp với lực lượng CSGT - Công an Bình Định truy tìm tung tích chiếc xe gây tai nạn.

Liên quan vấn đề này, Thiếu tá Ngô Đức Hoài, Phó Phòng CSGT đường bộ-đường sắt, Công an Bình Định, cho biết: “Đây là vụ tai nạn rất thương tâm, để sớm truy tìm được xe ô tô và tài xế điều khiển xe gây tai nạn, hiện nay, đơn vị đã liên hệ với Phòng CSGT các tỉnh ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên nhờ hỗ trợ”.

Ông Hoài cũng cho biết thêm, nếu người dân hoặc đơn vị nào phát hiện chiếc xe ô tô có biểu hiện bị gãy kính, tróc sơn, hư hỏng thì có thể gọi điện đến đường dây nóng Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (Công an tỉnh Bình Định) qua số 0563.822.863 để hỗ trợ đơn vị nhận diện và truy tìm.

Theo Theo VietNamNet
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.