Hai mẹ con rơi xuống giếng tử vong thương tâm

Giếng đào nơi phát hiện thi thể hai mẹ con chị Hiền.
Giếng đào nơi phát hiện thi thể hai mẹ con chị Hiền.
TPO - Thấy con gái rơi xuống giếng, người mẹ lao theo cứu con khiến cả hai cùng tử vong.

Ngày 18/12, tại tổ dân phố 4, xã Ea Tul, thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đã xảy ra vụ đuối nước khiến 2 mẹ con tử vong. Nạn nhân là chị Lê Thị Thu Hiền (SN 1993, ngụ buôn Sút Mgrư, xã Cư Suê, huyện Cư M’Gar) và con gái Trần Trúc Bình (SN 2013).

Theo lời kể của các nhân chứng, sáng cùng ngày, chị Hiền với con gái đi coi rẫy cho người thân tại liên gia 6, tổ dân phố 4, xã Ea Tul. Đến 10h15, chị ra giếng rửa rau, con gái cũng ra theo.

Đang chơi đùa, cháu Bình vô ý té xuống giếng sâu hơn 30 mét. Chị Hiền lao xuống giếng để cứu con, khiến cả hai cùng chết rất thương tâm. Cơ quan chức năng đã trục vớt thi thể hai mẹ con.

Ông Đặng Văn Hoan – Chủ tịch UBND xã Cư Suê cho biết, gia đình nạn nhân thuộc hộ cận nghèo tại địa phương. UBND xã đã cử cán bộ xuống an ủi, quyên góp giúp đỡ gia đình nạn nhân.

MỚI - NÓNG