Hai ngày xảy ra bốn vụ tai nạn trên Quốc lộ 20, bốn người thương vong

Hai ngày xảy ra bốn vụ tai nạn trên Quốc lộ 20, bốn người thương vong
TPO - Hai ngày xảy ra liên tiếp bốn vụ tai nạn liên quan đến xe tải trên Quốc lộ 20, đoạn qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng khiến nhiều người thương vong.

Khoảng 13 giờ 30 ngày 3/4, chiếc xe máy biển số 49K1 - 163.xx do bà Hoàng Thị T. (45 tuổi, trú phường Lộc Sơn, TP.Bảo Lộc) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 20 theo hướng Đà Lạt - TP.HCM. Khi qua ngã ba Lộc Sơn, chiếc xe bất ngờ bị xe tải biển kiểm soát 49C - 088.xx đang lưu thông cùng chiều phía sau lao tới cuốn vào gầm rồi kéo lê nhiều mét. Bà T. đã tử vong trên đường đến bệnh viện vì thương tích quá nặng.

Hai ngày xảy ra bốn vụ tai nạn trên Quốc lộ 20, bốn người thương vong ảnh 1 Hiện trường vụ tai nạn khiến bà Tỵ tử vong

Khoảng 3 tiếng đồng hồ sau, xe tải biển kiểm soát 60C - 305.xx cũng lưu thông trên tuyến Quốc lộ này theo hướng Đà Lạt -TP.HCM, khi đến khu vực đèo Chuối (thuộc địa bàn thị trấn Madagui, huyện Đạ Huoai), ô tô tải tông gãy trụ điện chiếu sáng bên đường rồi lao xuống vực sâu khoảng 5m. Lái xe bị đa chấn thương, mắc kẹt trong ca bin. Người dân đã phải phá cửa cabin để đưa đi tài xế đi cấp cứu.

Trước đó vào sáng hôm qua 2/4, cũng trên Quốc lộ 20, chiếc xe tải biển kiểm soát 51C - 550.xx đâm sầm vào vách núi trên đèo Bảo Lộc. Hậu quả, thùng xe biến dạng khiến hàng tấn nông sản đổ xuống đường.  

Hai ngày xảy ra bốn vụ tai nạn trên Quốc lộ 20, bốn người thương vong ảnh 2 Xe tải tông vào vách núi ven đèo Bảo Lộc

Đến chiều cùng ngày lại xảy ra vụ tai nạn giữa xe tải và xe máy trên Quốc lộ 20 (đoạn qua xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng) khiến 1 người đi xe máy chết tại chỗ, người còn lại ngồi phía sau xe máy bị thương nặng. 

Nguyên nhân các vụ tai nạn này đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
MỚI - NÓNG