Hai ngư phủ mất tích trên biển Cà Mau

Bộ đội Biên phòng Cà Mau diễn tập cứu nạn trên biển
Bộ đội Biên phòng Cà Mau diễn tập cứu nạn trên biển
TPO - Ngày 13/6, Bộ đội Biên phòng Cà Mau cho biết, tàu đánh cá KG 62068 TS của ông Nguyễn Thành Hạ, ở xã Định An (Gò Quao, Kiên Giang) bị chìm trên biển, cách cửa biển Khánh Hội (U Minh, Cà Mau) 10 hải lý, vào lúc 2 giờ ngày 12/6. 

Trên tàu có 4 ngư phủ, đã vớt được 2 người, còn mất tích 2 ngư phủ là Đặng Văn Bắc, ở Khánh Hội (U Minh, Cà Mau) và Lê Văn Hạnh, ở Kiên Lương (Kiên Giang) còn mất tích.

Cùng ngày, lúc 14 giờ 45, tàu cá CM 97814 của ông Nguyễn Văn Hài, ở thị trấn Cái Đôi Vàm (Phú Tân, Cà Mau) bị chìm, cách cửa biển Khánh Hội (U Minh, Cà Mau) khoảng 8 hải lý, đã cứu sống 4 ngư phủ đang lao động trên tàu. 

Bộ chỉ huy Biên phòng Cà Mau hỗ trợ trục vớt 2 tàu bị nạn trên biển và Đồn biên phòng Khánh Hội, Cái Đôi Vàm tham gia tìm kiếm ngư phủ còn mất tích trên biển.

Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão, khắc phục thiên tai và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn cho biết, thời tiết xấu những ngày gần đây đã làm chìm 2 tàu cá, sập 63 căn nhà, tốc mái 160 căn nhà khác, lở 1.700m bờ sông, làm hư hại 39 căn nhà và 2 người chết do cây đè.

MỚI - NÓNG