Hai người dụ Lê Văn Luyện cảm ơn Ban chuyên án

Hai người dụ Lê Văn Luyện cảm ơn Ban chuyên án
TPO- Sau khi nghe thông tin không bị khởi tố bị can, các ông Lê Văn Nghi (SN 1980), Hoàng Văn Trai (SN 1978, dân tộc Tày, trú tại bản Nà Tồng, Thụy Hùng, Văn Lãng, Lạng Sơn) đã xúc động cảm ơn Ban chuyên án vì đã tạo cơ hội lập công chuộc lỗi.

Hai người dụ Lê Văn Luyện cảm ơn Ban chuyên án

TPO- Sau khi nghe thông tin không bị khởi tố bị can, các ông Lê Văn Nghi (SN 1980), Hoàng Văn Trai (SN 1978, dân tộc Tày, trú tại bản Nà Tồng, Thụy Hùng, Văn Lãng, Lạng Sơn) đã xúc động cảm ơn Ban chuyên án vì đã tạo cơ hội lập công chuộc lỗi.

Ông Nghi (phải) báo cáo hoàn thành công việc công an yêu cầu
Ông Nghi (phải) báo cáo hoàn thành công việc công an yêu cầu. Ảnh: Nguyễn Duy Chiến

Cả hai đều xúc động, nói: Khi chúng tôi lấy công, chuộc tội, dụ được Lê Văn Luyện về nước, cấp trên đã không bắt giam, nay lại mở rộng khoan hồng. Cảm ơn Ban chuyên án, các anh công an”.

Ông Trai tâm sự: “Từ lúc trở về địa phương, tôi không đi đâu, chỉ quanh quẩn ở nhà, hàng đêm ngóng trông tin này. Vợ và hai con đang mổ gà ăn mừng”.

Ông Nghi thì cho biết, chính quyền, nhân dân và các anh biên phòng Na Hình thường xuyên thăm hỏi, động viên tinh thần, giúp ông yên tâm sinh sống, làm ăn. Hai ông hứa, phấn đấu, tu dưỡng bản thân, chấp hành tốt chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, kiên quyết đoạn tuyệt với quá khứ lỗi lầm, không tái phạm.

Nguyễn Duy Chiến

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.