Hai người hiến tạng cứu nhiều người

Hai người hiến tạng cứu nhiều người
TP - Ngày 21/7, Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM cho biết, sau thời gian dài điều trị chấn thương sọ não tại bệnh viện do tai nạn lao động, bệnh nhân nam ngụ ĐBSCL không có khả năng phục hồi. Các chẩn đoán cận lâm sàng xác định bệnh nhân đã chết não.

Từ ngày 19/7, nhận thấy tình trạng bệnh nhân ngày càng xấu đi, đơn vị điều phối ghép tạng đã tư vấn gia đình người bệnh và đề nghị gia đình hiến tạng.

Gan người hiến được ghép cho một ca ung thư gan do viêm gan siêu vi C. Thận được lần lượt ghép cho hai trường hợp suy thận mạn giai đoạn cuối. Giác mạc được ngân hàng mắt của đơn vị quản lý phục vụ cho bệnh nhân nghèo tiếp nhận để ghép cho hai người và có thể thực hiện vào ngày 22/7.

Trước đó, ngày 18/6, Bệnh viện Chợ Rẫy cũng ghép thận cho hai trường hợp suy thận mạn giai đoạn cuối đang chạy thận nhân đạo từ người hiến ngừng tim. Hiện hai bệnh nhân này đã hồi phục chức năng thận tốt. Đây là trường hợp hiến - ghép tạng từ người hiến tạng ngừng tim lần đầu tiên tại Việt Nam.

MỚI - NÓNG