Hai người suýt mất mạng vì uống nhầm axit

Anh Toàn uống nhầm axit được cứu sống sau phẫu thuật.
Anh Toàn uống nhầm axit được cứu sống sau phẫu thuật.
Ngày 31/5, Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (tỉnh Đắk Lắk) cho biết vừa phẫu thuật thành công cắt toàn bộ dạ dày cũ nối thực quản hổng tràng có tạo túi chứa để cứu sống hai người uống nhầm axit.

Đó là trường hợp của Nguyễn Kim Toàn (29 tuổi, trú tại thôn Phú Tân, xã Đắk Nang, H.Krông Nô, Đắk Nông) và bà Nông Thị Luyến (65 tuổi, trú tại xã Ea Lê, H.Ea Súp, Đắk Lắk).

Anh Toàn cho biết, chiều ngày 18/2/2014 (tức 30 Tết âm lịch) anh cùng với người thân, bạn bè tổ chức tiệc nhậu đến tận sau giao thừa mới về nhà và tiếp tục uống thêm lần nữa. Do đã say, anh tưởng chai axit là rượu nên uống nhầm, dẫn tới suýt mất mạng.

Sau đó, anh được gia đình đưa đi bệnh viện H.Krông Nô cấp cứu. Tại đây, anh được các bác sĩ súc ruột nhưng điều trị mãi vẫn không hết đau bụng. Tiếp đó, anh được gia đình đưa đi các bệnh viện tại TP.HCM điều trị vẫn không thuyên giảm. Đến ngày 11/5/2015, anh tiếp tục được người nhà đưa đến Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh điều trị. Sau khi kiểm tra bệnh lý, các bác sĩ đã quyết định tiến hành phẫu thuật cắt bỏ dạ dày, tạo túi chứa thay cho dạ dày cũ để cứu sống anh Toàn.

Hai người suýt mất mạng vì uống nhầm axit ảnh 1 Bà Luyến sau khi phẫu thuật đã hết đau, đi lại ăn uống được.

Ngoài trường hợp của anh Toàn còn có bà Nông Thị Luyến cũng được bệnh viện phẫu thuật thành công bằng phương pháp như trên. Bà Luyến bị ung thư dạ dày hơn một tháng trước, không thể ăn uống, đi lại. Ăn được bao nhiêu đều bị nôn ói ra ngoài, bụng lúc nào cũng đau quằn quại.

Bác sĩ Nguyễn Đức Thanh - Trưởng kíp mổ khoa Ngoại bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh cho biết, cả hai bệnh nhân được đưa đến bệnh viện trong tình trạng sức khỏe suy kiệt do bị đau dạ dày trước đó. Hiện tại, sức khỏe của hai bệnh nhân đã tiến triển tốt, không còn bị đau, đã ăn uống, đi lại bình thường. “Riêng bệnh nhân Toàn do uống nhầm axit, toàn bộ dạ dày bị bỏng, lở loét, hẹp môn vị. Khi mổ, dạ dày của anh Toàn đã bị teo nhỏ như trái cau”, bác sĩ Thanh cho biết thêm.

Theo Theo Công An TP.HCM
MỚI - NÓNG