Hai nông dân đi cấy bị sét đánh tử vong

Ra đồng cấy lúa, bà Tám và anh Phương ở Hải Phòng không kịp chạy cơn mưa giông đã bị sét đánh tử vong.

Sáng sớm 13/7, bà Đào Thị Tám (59 tuổi) và anh Bùi Quốc Phương (34 tuổi) cùng ở huyện Vĩnh Bảo ra đồng cấy lúa.

Hơn 7 giờ, trời đổ mưa giông kèm sấm sét. Bà Tám và anh Phương không kịp trú tránh đã bị trúng sét tử vong ngoài đồng.

Sự việc chỉ được phát hiện khi đến gần trưa, người thân không thấy các nạn nhân trở về nhà dùng cơm, liền ra đồng tìm thì thấy thi thể hai người.

Chiều cùng ngày, lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Bảo cùng các phòng, ban đã xuống gia đình 2 nạn nhân thăm hỏi, đồng thời hỗ trợ một phần kinh phí mai táng.

Để phòng tránh tai nạn rủi ro do thiên tai gây ra, nhà chức trách Hải Phòng khuyến cáo người dân không nên ra đồng làm việc khi mưa giông.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.