Hai nữ sinh bị cây gãy đè tại trung tâm Sài Gòn

Sáng 5/4, nhánh cây dài hơn 15m và có đường kính khoảng 30cm bất ngờ rơi xuống đè trúng các nữ sinh đang chạy xe máy trên đường Lê Duẩn (quận 1, TP HCM).

6h45, Ngô Hoàng Như Thủy, sinh viên trường Đại học Tôn Đức Thắng và Trần Hải Nhi, học sinh trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (quận 4) chạy xe máy trên đường Lê Duẩn (quận 1, TP HCM), hướng từ Thảo Cầm Viên về Dinh Thống Nhất. 

Hai nữ sinh bị cây gãy đè tại trung tâm Sài Gòn ảnh 1

Nhân viên y tế có mặt sơ cứu nữ sinh viên bị cây đè trúng. Ảnh: VnExpress

Khi cả hai đến gần giao lộ Hai Bà Trưng thì bất ngờ một cây xanh bị gãy nhánh rơi từ độ cao khoảng 7m xuống, đè trúng.

Bị nhánh cây dài khoảng 15 m, đường kính ước 30 cm đè trực diện, Thủy bị thương nặng, xe máy bị hư hỏng. Cô gái còn lại bị nhẹ hơn với vết thương ở bàn tay. Hơn 15 phút sau, xe cứu thương đã đến và nhân viên y tế sơ cứu, đưa 2 nạn nhân tới bệnh viện.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng công an và nhân viên công viên cây xanh đã có mặt lập biên bản, cắt tỉa cành cây và thu dọn hiện trường. Hai xe máy bị hư hỏng được đưa về trụ sở công an phường.

Theo Châu Thành

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG