Hai ô tô đấu đầu, tài xế xe con và 1 cảnh sát giao thông tử vong

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn
TPO - Cú tông trực diện giữa xe khách của nhà xe Thành Bưởi và chiếc ô tô 4 chỗ trên Quốc lộ 20 khiến 2 người đi trên xe con tử vong, trong đó có một người là cảnh sát giao thông.

Khoảng 23 giờ 45’ khuya hôm trước (ngày 9/5), tại km176+880 Quốc lộ 20 (thuộc địa bàn xã Tam Bố, huyện Di Linh, Lâm Đồng) đã xảy ra vụ tông xe trực diện giữa xe khách biển số 51B- 19467 của nhà xe Thành Bưởi và ô tô 4 chỗ biển kiểm soát 51C – 56XXX.

Xe khách do anh Nguyễn Đình Duy (33 tuổi, trú xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) điều khiển chạy hướng TP.Đà Lạt-TP.HCM, còn ô tô con do ông Nguyễn Trần Q.T (51 tuổi, ngụ huyện Đơn Dương, Lâm Đồng) điều khiển chạy hướng ngược lại.

Trên ô tô con có anh Nguyễn Q.T (34 tuổi, ngụ Phường 8, TP. Đà Lạt). Anh T là cán bộ phòng Cảnh sát giao thông Lâm Đồng, phụ trách trạm Madagui (huyện Đạ Huoai).

Cú đâm trực diện khiến đầu chiếc ô tô con bị biến dạng hoàn toàn. Hai người trên xe con tử vong. Xe khách cũng bị hư hỏng nặng.

 Sau khi xảy ra tai nạn, các cơ quan chức năng của huyện Di Linh đã triển khai điều tiết giao thông, phong tỏa hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

MỚI - NÓNG