Hai ông cháu tử vong trong cửa hàng bốc cháy lúc rạng sáng

TPO - Vụ cháy cửa hàng kinh doanh thiết bị ô tô lúc rạng sáng tại Hà Tĩnh khiến hai ông cháu tử vong.

Ông Hoàng Văn Chương, Chủ tịch UBND thị trấn Cẩm Xuyên (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy cửa hàng kinh doanh thiết bị ô tô khiến hai người tử vong, 9 người khác may mắn chạy thoát ra ngoài.

Nạn nhân được xác định là ông L.D.Ư (73 tuổi, chủ cửa hàng) cùng bé cháu gái 7 tuổi tử vong tại chỗ.

Theo đó, khoảng 2h sáng nay (ngày 28/3), cửa hàng kinh doanh thiết bị ô tô do ông L.D.Ư. làm chủ, ở tổ dân phố 3, thị trấn Cẩm Xuyên bất ngờ bốc cháy dữ dội từ tầng 1.

Hai ông cháu tử vong trong cửa hàng bốc cháy lúc rạng sáng ảnh 1 Hiện trường vụ cháy cửa hàng lúc rạng sáng nay.

Thời điểm này, trong cửa hàng có 11 người, nhừng khi phát hiện sự việc 9 người nhanh chóng chạy ra ngoài hô hoán ứng cứu đồng thời trình báo lên cơ quan chức năng.

Nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an Hà Tĩnh điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới ứng cứu, dập lửa. Tại khu vực tầng một của cửa hàng có nhiều vật dụng dễ gây cháy nổ khiến cho đám cháy lan rộng, công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn.

Hai ông cháu tử vong trong cửa hàng bốc cháy lúc rạng sáng ảnh 2

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường hỗ trợ dập lửa

Khoảng 1h sau, ngọn lửa được khống chế nhưng toàn bộ đồ đạc, vật dụng ở tầng 1 của hàng đã bị thiêu rụi hoàn toàn..

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.