Hai Phó ban Nội chính TƯ giữ nhiệm vụ mới ở Quốc hội

Ông Nguyễn Doãn Khánh (trái) và ông Hà Ngọc Chiến (phải)
Ông Nguyễn Doãn Khánh (trái) và ông Hà Ngọc Chiến (phải)
Hai Phó trưởng Ban Nội chính TƯ là ông Nguyễn Doãn Khánh và ông Hà Ngọc Chiến vừa được phê chuẩn lần lượt làm Phó chủ nhiệm UB Pháp luật QH và Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc.

Vừa qua tại Hà Nội, Phó trưởng Ban thường trực Ban Nội chính TƯ Phan Đình Trạc đã chủ trì buổi gặp mặt, chia tay 2 Phó trưởng Ban chuyển công tác.

Trước đó, ngày 9/11, UB Thường vụ QH ban hành nghị quyết về việc phê chuẩn Phó chủ nhiệm UB Pháp luật QH khóa 13 đối với ông Nguyễn Doãn Khánh - Phó trưởng Ban Nội chính TƯ và Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc của QH khóa 13 đối với ông Hà Ngọc Chiến - Phó trưởng Ban Nội chính TƯ.

Theo đó, từ ngày 15/11, hai ông Nguyễn Doãn Khánh và Hà Ngọc Chiến sẽ làm việc tại cơ quan mới.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó trưởng Ban thường trực Ban Nội chính TƯ Phan Đình Trạc đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực của 2 Phó trưởng Ban trong thời gian qua, đã hoàn thành khối lượng công việc lớn trong công tác tham mưu về nội chính và phòng, chống tham nhũng, góp phần quan trọng giúp Ban Nội chính TƯ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ông Phan Đình Trạc cũng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới hai người trên cương vị mới sẽ phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với Ban Nội chính TƯ trong tham mưu giúp Đảng, Nhà nước về nội chính và phòng, chống tham nhũng.

Ông Nguyễn Doãn Khánh và ông Hà Ngọc Chiến khẳng định, trên cương vị công tác mới sẽ tiếp tục phát huy năng lực và những kinh nghiệm đúc rút trong thời gian công tác tại Ban, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đáp ứng sự tín nhiệm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội.

Theo Theo VietNamNet
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.