Hai phó TGĐ JP người Úc bị tạm cấm xuất cảnh vẫn đi làm

Hai phó TGĐ JP người Úc bị tạm cấm xuất cảnh vẫn đi làm
TP - Chiều 8-1, một lãnh đạo JP cho biết sẽ không có thông cáo báo chí hay tuyên bố nào liên quan tới việc nguyên TGĐ Lương Hoài Nam bị bắt tạm giam. Bởi vì, khi ông Nam bị bắt, JP không được ai thông báo. Hơn nữa, ông Nam không còn là người của JP nữa.

Các chuyến bay trong ngày 8-1 của JP vẫn đầy ắp khách. Tuy nhiên, không khí làm việc tại trụ sở hãng hay các văn phòng đại diện có phần trầm lặng. Một lãnh đạo JP nói: "Sẽ làm thông báo bằng văn bản động viên các cán bộ nhân viên nhằm ổn định tinh thần để làm việc. Giờ thì tình hình tài chính, tàu bè cũng đã đi vào ổn định rồi". Vị lãnh đạo JP này cũng cho biết: "Hai phó tổng giám đốc vẫn đi làm bình thường".

Một nguồn tin của Tiền Phong cho biết, 2 phó TGĐ JP người Úc khi ra sân bay làm thủ tục về nước nghỉ Giáng sinh và đón năm mới mới biết bị cấm xuất cảnh.

MỚI - NÓNG