Hải Phòng dốc sức khắc phục bão số 8

Hải Phòng dốc sức khắc phục bão số 8
TPO - Đêm 28 rạng 29-10, cơn bão số 8 bất ngờ quét qua Hải Phòng với cường độ mạnh đã gây hậu quả nặng nề, thiệt hại rất lớn.

 > Ninh Bình sẵn sàng chống bão
> Bão cấp 12 áp sát bờ biển Hải Phòng-Ninh Bình
> Bão bẻ gãy tháp truyền hình cao 180m

>10 người chết và mất tích trong cơn bão số 8

Nhà và chuồng nuôi gia cầm của bà Huệ bị tốc mái, đổ sập.
Nhà và chuồng nuôi gia cầm của bà Huệ bị tốc mái, đổ sập..

Thông tin ban đầu cho biết, Hải Phòng có một người thiệt mạng là anh Nguyễn Văn Thịnh (37 tuổi, ở đảo Cát Bà), 4 người hiện mất tích, gần 2.500 ngôi nhà, trang trại, trường học, công sở bị tốc mái và đổ sập, hơn 9 nghìn ha lúa chín và cây trồng chuẩn bị thu hoạch chìm trong biển nước, gần 150 nghìn con gia cầm bị chết, gần 2 nghìn cây xạnh cổ thụ bị đổ, hàng chục container rơi xuống biển...

Trường Mầm non Mỹ Đức bị tốc mái.
Trường Mầm non Mỹ Đức bị tốc mái..

Sáng nay, 29-10, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Dương Anh Điền chủ trì cuộc họp gấp để tìm biện pháp khắc phục hậu quả mà cơn bão số 8 quét qua đất Cảng gây ra rất nặng nề. Ông Điền yêu cầu các sở, ban, ngành, chính quyền các cấp ở Hải Phòng khẩn trương nhanh chóng tìm kiếm cứu nạn nhất là 4 người hiện còn mất tích ở khu vực biển đảo Cát Bà, nhanh chóng tiêu nước cứu lúa, giúp người dân khắc phục hậu quả cơn bão ổn định cuộc sống. Công ty điện Hải Phòng khẩn trương khắc phục mạng lưới điện cấp điện trở lại cho người dân.

Cây cổ thụ trăm tuổi bật gốc nằm vắt ngang đường Hoàng Văn Thụ.
Cây cổ thụ trăm tuổi bật gốc nằm vắt ngang đường Hoàng Văn Thụ..

Hơn 21 giờ ngày 28-10, từng đợt gió kèm mưa lớn tràn vào nội thành Hải Phòng ngày càng mạnh. Sau ít phút, hầu hết toàn thành phố mất điện trên diện rộng và hậu quả là mất nước. Rạng ngày 29-10, cơn bão số 8 tràn vào khủng khiếp nhất làm hằng trăm cây cổ thụ có tuổi đời cả trăm năm bật gốc. Sáng 29-10, khắp các nẻo đường trung tâm thành phố Cảng, cây cổ thụ bật gốc nằm ngổn ngang.

Cây đổ ngang đường gây tắc đường trục chính đất Cảng.
Cây đổ ngang đường gây tắc đường trục chính đất Cảng..

Nhiều con đường huyết mạch trung tâm nội thành Hải Phòng như Lương Khánh Thiện, Hai Bà Trưng, Hoàng Văn Thụ, Trần Hưng Đạo, Trần Bình Trọng, Trần Quang Khải, Lí Tự Trọng... bị tắc nghẽn làm người dân phải tìm đường đi khác bởi hàng chục cây cổ thụ đổ nằm vắt ngang qua đường. Các huyện ngoại thành Hải Phòng cả chục nghìn ha lúa chín sắp gặt chìm trong biển nước

Container bị gió bão quật đổ được xếp lại.
Container bị gió bão quật đổ được xếp lại..

Trưa nay, 29-10, chỉ ngôi nhà cùng khu chăn nuôi của gia đình bỗng chốc bị đổ sập ngổn ngang, bà Đỗ Thị Huệ (50 tuổi, ở thôn Kim Châm, xã Mỹ Đức, huyện An Lão) thở dài “tất cả tài sản, vốn liếng của gia đình tôi dồn cả vào đây, giờ trắng tay...”.

“Rạng sáng nay (29-10), gió bão ầm ầm rất lớn. Cả nhà tôi vội dậy chằng néo nhà cửa. Được một lúc, gió bão tốc hết mái nhà, khu chuồng chăn nuôi. Cả nhà vội chạy thoát thân sang nhà hàng xóm trú nhờ chứ không biết sẽ ra sao khi nhà sập, tốc mái...”, bà Huệ nói.

Đổ cổng vì gió bão
Đổ cổng vì gió bão.

Trường Mầm non Mỹ Đức bị tốc mái khá nặng, nhiều cổng, biển quảng cáo bị gió bão đánh đổ, sập. Hiện, lực lượng tìm kiếm cứu nạn Hải Phòng dốc sức tìm 4 người hiện mất tích. Hơn 8 giờ hôm nay, tàu đặc chủng SAR 411 cùng tàu Bộ đội Biên phòng đã vớt được một thi thể người bị nạn trôi dạt trên biển và cứu được 3 người bị trôi dạt trên biển cùng bè...

 Cây đổ nằm ngang đường Hai Bà Trưng gây tắc đường.
Cây đổ nằm ngang đường Hai Bà Trưng gây tắc đường..

Đến 15 giờ hôm nay, điện và nước vẫn mất trên diện rộng ở Hải Phòng. Hơn 5 nghìn mét khối rác ứ đọng trên đường phố chờ được dọn.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.