Hải Phòng: Hơn 1,2 tỷ đồng ủng hộ nạn nhân dioxin

Hải Phòng: Hơn 1,2 tỷ đồng ủng hộ nạn nhân dioxin
Tối 9/8, tại Hải Phòng, chương trình Những tấm lòng đồng cảm đã được tổ chức. Gần 150 tổ chức, cá nhân ủng hộ “Quỹ trợ giúp nạn nhân chất độc da cam/ đi-ô-xin” của Thành Đoàn HP hơn 1,2 tỷ đồng.

Tiêu biểu là Tổng đội TNXP 13-5, Cty Đóng tàu Phà Rừng, Cty Xi măng Chinfon, Cty Thực phẩm thức ăn gia súc Con heo vàng, Cty Tiền Phong, Đoàn TN các quận Hồng Bàng, Ngô Quyền, Hải An, Tiên Lãng...

Hải Phòng hiện có hơn 17.000 người bị phơi nhiễm chất độc da cam, trong đó hơn 7.000 người sống rất khó khăn...

Với số tiền trên, Thành Đoàn HP sẽ tặng quà, hỗ trợ cuộc sống cho các nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn đất Cảng mà mục tiêu cụ thể là tạo nghề nghiệp, vốn ban đầu để các nạn nhân chất độc da cam có thể tự lập cuộc sống lâu dài.

Bên cạnh đó, Thành Đoàn HP thực hiện tốt Đề án phát động các ĐVTN, tổ chức chính trị, XH, doanh nghiệp trợ giúp 1.000 gia đình nạn nhân chất độc da cam, dioxin.

Vừa qua, thông qua “Quỹ trợ giúp nạn nhân chất độc da cam/ đi-ô-xin” của Thành Đoàn HP, Cty Tiền Phong, báo Tiền Phong tặng một dàn máy vi tính cùng máy in laser cho Hoàng Mạnh Giang (23 tuổi, trú tại thôn Đại Công, xã Tiên Cường, Tiên Lãng, HP) và 3 triệu đồng cho Nguyễn Thị Hằng (23 tuổi, trú tại thôn Tử Đôi, xã Đoàn Lập, Tiên Lãng, HP).

Bằng dàn máy vi tính và máy in laser,  Hoàng Mạnh Giang soạn thảo văn bản kiếm tiền tự lập và giúp đỡ gia đình. Nguyễn Thị Hằng dùng tiền được tặng để tự phát triển nghề may để tạo lập cuộc sống ban đầu...

Ngay tại chương trình Những tấm lòng đồng cảm, BTC đã trao tặng 80 triệu đồng cho 16 gia đình nạn nhân chất độc da cam.

Sáng 10/8, lễ mít tinh “Ngày vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam” do Hội nạn nhân chất độc da cam Việt Nam và Hội nạn nhân chất độc da cam TP Hà Nội tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội.

Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP Hà Nội dành gần 70 triệu đồng ủng hộ cho hơn 7.000 nạn nhân nhiễm chất độc da cam. Cùng ngày, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các địa phương có đông nạn nhân chất độc da cam.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.