Hai phòng mạch ở một địa chỉ làm chết người

Hai phòng mạch ở một địa chỉ làm chết người
TP -Tại Tiền Giang, một bệnh nhân đã chết sau khi được một bác sĩ khám, và một bác sĩ khác chích thuốc. Đáng chú ý, phòng khám của cả hai vị bác sĩ này có cùng một địa chỉ.

Sáng 14-10, PGĐ Sở Y tế Tiền Giang Nguyễn Hùng Vĩ cho biết, phòng mạch tư ở huyện Cai Lậy (Tiền Giang) làm chết người là của BS Nguyễn Thanh Linh, PGĐ Sở Y tế Tiền Giang và BS Bạch Nui Tư, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh của Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy.

Chung địa chỉ nhưng hai người đăng ký hai dịch vụ khác nhau. Trong đó, BS Tư chỉ đăng ký dịch vụ chẩn đoán hình ảnh. Theo PGĐ Vĩ, hai người được Sở Y tế cấp phép và ai đăng ký khâu nào thì hoạt động khâu đó, làm sai phải chịu trách nhiệm.

Trước đó, chiều 28-9, ông Lê Văn Vân (74 tuổi) đi phụ hồ về thấy mệt, người nhà đưa đến phòng mạch tư vừa nêu, BS Linh khám bệnh, BS Tư chích thuốc và ông chết ngay tại giường. Công an tỉnh Tiền Giang đã giải phẫu tử thi, gửi mẫu bệnh phẩm đi xét nghiệm để làm rõ nguyên nhân. Hiện đang chờ kết quả điều tra để xử lý.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).