Hải Phòng: Tất cả học viên cai nghiện đi bầu cử

Các học viên cai nghiện thực hiện quyền và nghĩa vụ của cử tri.
Các học viên cai nghiện thực hiện quyền và nghĩa vụ của cử tri.
TPO - Sáng 22/7, Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội số 2 Hải Phòng (xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng) đã tổ chức cho các học viên cai nghiện thực hiện quyền và nghĩa vụ của cử tri bầu đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Ông Trương Công Định, Phó giám đốc Trung tâm cho biết, Trung tâm là tổ bầu cử số 8 xã Đại Thắng (huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) với hơn 600 cử tri, trong đó có 356 học viên và 191 cán bộ. Trung tâm tổ chức 2 thùng phiếu, trong đó thùng phiếu phụ được di chuyển xuống các đội quản lý học viên cho học viên bỏ phiếu.

Tại đội quản lý học viên số 2, học viên Phạm Văn Thắng (33 tuổi, quê huyện Gia Lộc, Hải Dương) cho biết từ nhiều ngày trước các học viên đã được tuyên truyền, phổ biến về việc thực hiện quyền bầu cử của công dân. Toàn bộ học viên trong trung tâm đều có mặt thực hiện quyền và nghĩa vụ cử tri của mình.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.