Hải Phòng thí điểm xe buýt điện miễn phí trên đảo Cát Bà

Xe buýt điện
Xe buýt điện
TPO - Ngày 10/2, UBND TP Hải Phòng tổ chức khai trương thử nghiệm tuyến xe buýt chạy bằng năng lượng mặt trời miễn phí trên đảo du lịch Cát Bà (huyện Cát Hải).

Dự án xe buýt năng lượng chạy bằng năng lượng mặt trời được UBND TP giao cho Công ty TNHH thương mại Quốc Hưng phối hợp với một doanh nghiệp của Nhật Bản triển khai. Theo đó, trên đảo Cát Bà sẽ có 2 tuyến xe buýt năng lượng mặt trời được chạy thử nghiệm với thời gian 4 năm, gồm tuyến từ thị trấn Cát Bà đi bến phà Gia Luận (dài 28km) cùng tuyến chạy từ thị trấn Cát Bà đi Cái Viềng (dài hơn 24km) và ngược lại. Trong thời gian thử nghiệm, mỗi ngày sẽ có 4 chuyến xe buýt năng lượng hoạt động (mỗi tuyến 2 chuyến) dưới hình thức không thu tiền. Theo kế hoạch, đến năm 2018 Hải Phòng sẽ có 10 xe buýt năng lượng được đưa vào hoạt động, đến năm 2020 sẽ có 30 xe chạy buýt này đưa vào hoạt động.

Theo UBND TP Hải Phòng, dự án xe bus điện đưa vào hoạt động sẽ là giải pháp để phát triển giao thông thông minh, nhằm phát triển đô thị xanh bền vững.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".