Hải Phòng thông tuyến cây cầu vòm thép khổng lồ

Thông tuyến cây cầu vòm thép khổng lồ. Ảnh: TTXVN phát.
Thông tuyến cây cầu vòm thép khổng lồ. Ảnh: TTXVN phát.
TPO - Chiều 25/1, TP Hải Phòng đã tổ chức thông xe cầu vượt Lê Hồng Phong trên tuyến quốc lộ 5 (đường Nguyễn Bỉnh Khiêm) đoạn dẫn ra hệ thống cảng biển Hải Phòng.

Cây cầu vượt nằm trên quốc lộ 5 vượt qua tuyến đường Lê Hồng Phong dài 267m gồm 5 nhịp, mặt cầu rộng 16m với 4 làn xe cơ giới. Cầu có tổng mức đầu tư 310 tỷ đồng được xây dựng rất nhanh, chỉ 7 tháng đã hoàn thành. Nút giao thông giao cắt giữa đường Lê Hồng Phong và quốc lộ 5 nằm gần trường THPT chuyên Trần Phú, là điểm nút giao thông dẫn ra cảng hàng không quốc tế Cát Bi và hệ thống cảng biển Hải Phòng, có lưu lượng phương tiện qua lại lớn với hơn 50.000 lượt phương tiện, trong đó có rất nhiều xe container lưu thông.

Trước đây, ngã tư này thường xuyên bị ách tắc và là một trong những điểm đen về giao thông của Hải Phòng nên TP đã quyết định xây dựng cầu vượt với thời gian ngắn nhất để giải quyết điểm đen giao thông này. 

Theo Theo Tintuc
MỚI - NÓNG