Hải quân Việt Nam và Campuchia tăng cường hợp tác

Hải quân Việt Nam và Campuchia tăng cường hợp tác
Tại Phnom Penh, từ ngày 9 đến 13-8, đoàn đại biểu Quân chủng Hải quân nhân dân Việt Nam do Đại tá Phạm Văn Hoành, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân, đi thăm và làm việc tại Campuchia.

Ba định hướng ưu tiên của ASEAN

Ngày 10-8, đoàn có buổi làm việc với phía Campuchia do Chuẩn Đô đốc Mien Va, Phó Tham mưu trưởng, Trưởng phòng Tác chiến Bộ Tổng tham mưu (Bộ Tư lệnh Hải quân Hoàng gia Campuchia) làm trưởng đoàn.

Hai bên đánh giá cao kết quả trao đổi đoàn các cấp, các ngành của hải quân hai nước trong thời gian qua. Cụ thể là việc Văn phòng thường trực của Hải quân nhân dân Việt Nam và Văn phòng thường trực của Hải quân Hoàng gia Campuchia phối hợp chặt chẽ, trao đổi kịp thời thông tin cần thiết liên quan 23 chuyến tuần tra chung.

Phát biểu tại cuộc gặp, Đại tá Phạm Văn Hoành cho biết Việt Nam cảm ơn và đánh giá cao Hải quân Hoàng gia Campuchia trong việc phối hợp với lực lượng Vùng 5 của Hải quân Việt Nam để duy trì an ninh, trật tự trên vùng nước lịch sử và vùng biển giáp ranh hai nước, giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh trên biển, góp phần duy trì hòa bình và ổn định khu vực.

Hai bên nhận định, sau 6 năm thực hiện quy chế phối hợp tuần tra chung và triển khai 23 chuyến tuần tra, Việt Nam và Campuchia đã duy trì an ninh, trật tự, trao đổi thông tin và kịp thời ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp tại vùng nước lịch sử và vùng biển giáp ranh.

Hai nước sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm nhằm thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm, tăng cường sự hiểu biết, tin cậy, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân hai nước ngày càng phát triển.

Cũng tại phiên họp, hai bên nhất trí phía Hải quân Hoàng gia Campuchia sẽ lên kế hoạch tuần tra chung lần thứ 24 để triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Theo TTXVN

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.