Hai tàu chạy hết tốc lực đón ngư dân liệt nửa người ở Hoàng Sa

Vị trí ngư dân gặp nạn
Vị trí ngư dân gặp nạn
TPO - Một ngư dân bị liệt nửa người ở Hoàng Sa. Phương án án cứu được thực hiện: Tàu cá chạy hết tốc lực vào bờ, từ trong bờ; tàu cứu nạn chạy hết tốc lực để gặp tàu cá, đón nạn nhân.

Hồi 6 giờ 13, ngày 2/6, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (Trung tâm) nhận được thông tin: tàu QNa 90779 Ts do ông Phạm Văn Tám (quê xã Tam Quan, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) làm chủ tàu, khi đang hành nghề trên khu vực vùng biển Hoàng Sa thì có 1 thuyền viên tên Bùi Ngọc Lân (sinh năm 1973, quê quán tại xã Tam Quan, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) bị tê liệt chân trái, tay trái, liệt nửa người từ 00 giờ 00 ngày 2/6/2016, vị trí tàu lúc này tại 15-50N, 114-50E, cách Đà Nẵng 390 hải lý về phía Đông. Thuyền trưởng yêu cầu được cứu nạn khẩn cấp.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã kết nối với Trung tâm cấp cứu y tế 115 Đà Nẵng để triển khai công tác cứu chữa bệnh nhân; đồng thời thông báo các phương tiện đang hoạt động quanh khu vực tàu QNa 90779 Ts xử lý thông tin giúp đỡ tàu bị nạn.

Qua thăm khám sơ bộ, theo đánh giá của các Bác sỹ Trung tâm cấp cứu y tế 115, nạn nhân bị tai biến, rất nguy hiểm đến tính mạng, cần được đưa về bờ cấp cứu ngay lập tức. Trước tình hình khẩn cấp này, để đảm bảo an toàn tính mạng thuyền viên, thực hiện chỉ đạo khẩn trương, quyết liệt của Bộ Giao thông vận tải, Uỷ ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Cục Hàng hải Việt Nam, một mặt Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam hướng dẫn tàu QNa 90779 Ts chạy hết tốc độ đưa bệnh nhân về vị trí dự kiến gặp nhau với tàu cứu nạn trên biển, mặt khác Trung tâm điều động tàu SAR 412 đang thường trực tại cầu cảng Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II tại Đà Nẵng đi cứu nạn. Cùng đi theo tàu SAR 412 có ê kíp Bác sĩ của Trung tâm cấp cứu y tế 115 Đà Nẵng.

Trong suốt hành trình đi cứu nạn thuyền viên Bùi Ngọc Lân, lực lượng tìm kiếm cứu nạn và các y bác sỹ của Trung tâm cấp cứu y tế 115 Đà Nẵng thường xuyên theo dõi tình trạng nạn nhân để chủ động lên phương án cứu chữa cho thuyền viên Bùi Ngọc Lân.

Đến 22h50 ngày 2/6, tàu SAR412 đã tiếp cận tàu QNa 90779 Ts, tiến hành sơ cấp cứu, chăm sóc y tế, tiến hành chuyển nạn nhân sang tàu SAR412 và hành trình đưa nạn nhân về bờ.  Dự kiến đến 17h00 ngày 3/6, tàu SAR 412 sẽ đưa nạn nhân về đến Đà Nẵng.

MỚI - NÓNG