Hai thanh niên tử vong vì dính bẫy chuột

Người đàn bà 59 tuổi cùng chủ đất mua dây kẽm cắm vào ổ điện để bẫy chuột ở đồng lúa, nhưng không may hai thanh niên cùng xóm khi ra đồng đã giẫm lên.

Ngày 12/4, Công an tỉnh Sóc Trăng bắt tạm giam bà Đoàn Thị Tuyết Mãi (59 tuổi) và ông Nguyễn Văn Tảo (61 tuổi) về hành vi Giết người.

Theo cơ quan điều tra, bà Mãi quê ở Cà Mau, thời gian gần đây đến ấp Long Thành (xã Tân Long, thị xã Ngã Năm) mượn đất của ông Tảo trồng lúa.

Bốn ngày trước, bà Mãi và ông Tảo mua dây kẽm về kéo quanh khu đất trồng lúa rồi kéo cầu dao điện để bẫy chuột. Hai giờ sau, anh Nguyễn Văn Bình (32 tuổi) và Trần Út Toàn (24 tuổi) trong lúc đi ra đồng đã đạp lên bẫy điện.

Phát hiện hai người hàng xóm bị điện giật, bà Mãi tri hô và ngắt cầu dao điện cho mọi người đưa hai nạn nhân đi cấp cứu, nhưng đã muộn.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG