Tàu, xe hậu nghỉ lễ: 

Hai thành phố lớn đều 'nghẹt thở'

Hai thành phố lớn đều 'nghẹt thở'
TP - Hôm qua (3-5), sau nhiều ngày nghỉ lễ, các bến xe tại Hà Nội, TPHCM  đều trong tình trạng nghẹt thở vì lượng khách từ các tỉnh đổ dồn về, gây quá tải, ùn ứ.

>> Lại ùn ùn đổ về Hà Nội

Hai thành phố lớn đều 'nghẹt thở' ảnh 1

Chen chúc, tranh giành lên xe buýt  Ảnh chụp chiều 3-5 tại bến Giáp Bát - Ảnh: Nguyễn Tú

Hà Nội: Khách lại ùn ùn về

Ngay từ sáng sớm, tại các bến xe lớn trên địa bàn TP Hà Nội như Giáp Bát, Mỹ Đình, Lương Yên, Gia Lâm..., lượng xe khách từ các tỉnh, thành nườm nượp nối đuôi nhau ra vào bến. Nhiều tuyến xe buýt trong tình trạng quá tải do phải giải phóng lượng khách đổ về rất đông.

Tại bến xe Giáp Bát, khu vực đỗ xe buýt, cảnh chen lấn, chờ đợi tới giờ xe mở cửa của hàng trăm sinh viên, người lao động từ các tỉnh thành đổ về cứ nối tiếp nhau.

Các tuyến 32 Giáp Bát - Nhổn, hay tuyến 16 Giáp Bát - Mỹ Đình đều được tăng cường xe nhưng luôn chật như nêm, khách phải chen chúc ngay từ khi xe chưa xuất bến. Nhiều khách xuống xe ngồi vạ vật sau chuyến hành trình mệt mỏi.

“Em phải chờ mãi mới bắt được xe đi từ Thanh Hóa ra đến đây. Giá vé nhà xe tăng hơn ngày thường mà lên xe vẫn phải ngồi ghép, ngồi chèn” - Hạn, sinh viên ĐH Bách khoa kể.

Theo phản ánh của nhiều khách đi xe, không chỉ bị nhà xe làm giá, nhiều tuyến xe chất lượng cao, xe giường nằm nhưng đợt cao điểm thì giường nằm bị biến thành ghế ngồi để chèn thêm khách.

Tại các tuyến đường cửa ngõ phía Nam từ đường Pháp Vân - Cầu Giẽ đến bến xe Nước Ngầm đều chật cứng các phương tiện. Còn khu vực phía Tây, xảy ra tình trạng ùn ứ cục bộ khi lượng xe khách từ các tỉnh đổ về bến xe Mỹ Đình liên tục.

Theo ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó giám đốc Bến xe Mỹ Đình, hôm qua, có hàng ngàn lượt xe khách từ các tỉnh đổ về bến. Bến đã phải huy động toàn bộ lực lượng sẵn có, phối hợp với các đơn vị để giải tỏa lượng xe khách ra vào.

Trong khi đó, tại ga Hà Nội, lượng khách đổ về trong ngày hôm qua cũng tăng mạnh. Theo lãnh đạo ga Hà Nội, nhà ga phải mở hết các cửa để giải tỏa hành khách.

TP Hồ Chí Minh: Kẹt cứng ở cửa ngõ

Chiều 3-5, hàng trăm xe ô tô khách chở người đi chơi lễ nườm nượp đổ về bến xe Miền Đông (BXMĐ).

Ông Nguyễn Ngọc Thừa, Giám đốc BXMĐ cho biết, lượng khách  qua bến xe năm nay tăng trên 20% so với năm trước. Ước tính, trong hai ngày 2 và 3-5, mỗi ngày bến xe đón tiếp gần 50.000 lượt khách.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, bến xe đã huy động gần 1.800 ôtô đang nằm chờ khách tại TPHCM về các tỉnh đồng thời ưu tiên giải quyết nhanh thủ tục xuất - nhập bến để các đơn vị nhanh chóng quay về các tỉnh rước khách.

Các tuyến “nóng” nhất, xe phải quay đầu liên tục là Vũng Tàu, Long Hải, Phan Thiết, Bình Thuận.

Đại diện Công ty Cổ phần Ôtô và Địa ốc Phương Trang cho biết, không tăng giá vé đối với hành khách đi và về trong dịp lễ 30-4, đồng thời tăng 20% số chuyến đón khách từ Đà Lạt và Nha Trang về TPHCM.

Theo ông Trần Thành Bảo, Trưởng phòng điều hành Công ty TNHH Thiên Phú, đơn vị này đã yêu cầu các xe không được nằm chờ đón khách tại đầu bến ở TPHCM. Sau khi trả khách tại BXMĐ, các xe phải lập tức quay về Vũng Tàu đón khách.

Theo ông Phạm Văn Thông, Giám đốc Bến xe Miền Tây, trong hai ngày 2 và 3-5, bến xe này đã đón khoảng 1.500 đầu xe với khoảng 40 nghìn lượt người mỗi ngày, tăng 40% so với ngày thường. Tuy nhiên, tình trạng ùn tắc giao thông cửa ngõ phía Tây thành phố đã không xảy ra nhờ sự chia tải của đường cao tốc TPHCM – Trung Lương.

“Các tuyến xe về các tỉnh ĐBSCL có cự ly ngắn, người dân sử dụng xe gắn máy và chủ động thời gian quay về nên đã không gây ra tình trạng ùn tắc khu vực xung quanh bến xe” - Ông Thông cho biết.

Trái lại với thực tế trên, tại cửa ngõ phía Đông trong hai ngày qua liên tục rơi vào tình trạng ùn tắc. Dòng phương tiện từ các tỉnh đổ về TPHCM xung đột với hàng nghìn phương tiện chở khách tham quan khu du lịch Suối Tiên nên đã gây tắc kéo dài trên xa lộ Hà Nội đến tận ngã ba Tân Vạn (Bình Dương).

Ngoài ra, do xe vào BXMĐ nườm nượp nên đã gây ùn tắc cục bộ tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh và QL13.

Tại bến phà Cát Lái nối quận 9 (TPHCM) với huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai), trong hai ngày 2 và 3-5 đã đón trên 20.000 lượt khách mỗi ngày, tăng gần 40% so với ngày thường.

Bến phà dù đã hoạt động hết công suất nhưng tình trạng ùn ứ phía bờ thuộc tỉnh Đồng Nai vẫn xảy ra.

Cần Thơ: Lượng khách  tăng gần 40%

Ngày 3-5, ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Bến xe tàu phà Cần Thơ, cho biết: Trong dịp lễ 30-4 và 1-5, mỗi ngày lượng hành khách qua bến xe Cần Thơ vào khoảng 70.000 người, tăng gần 40% so với ngày thường.

Trong đó, tuyến có lượng hành khách đông nhất là tuyến đi TP.HCM với trên 4.500 hành khách/ngày, trong khi ngày thường chỉ khoảng 3.000 hành khách.

Lượng khách tăng, nhưng đa phần giá vé vẫn không tăng, chỉ có vài doanh nghiệp điều chỉnh tăng giá vé, nhưng không vượt quá 40%.

MỚI - NÓNG