Hai triệu USD đào tạo về công nghệ thông tin cho Hà Nội

Hai triệu USD đào tạo về công nghệ thông tin cho Hà Nội
TP -Tin từ Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam cho biết, Chính phủ Ấn Độ sẽ thành lập Trung tâm nguồn lực công nghệ thông tin (CNTT) tiên tiến Việt Nam-Ấn Độ tại Hà Nội.

Trung tâm này sẽ hỗ trợ cơ quan thực hiện dự án là Sở Thông tin Truyền thông, UBND thành phố Hà Nội phát triển đào tạo trong lĩnh vực CNTT và truyền thông, ứng dụng công nghệ học trực tuyến trong giáo dục, tạo cơ sở hạ tầng để thành lập cổng điện tử, quản lý trực tuyến…

Đối tượng được đào tạo theo dự án là cán bộ của các cơ quan nhà nước, cán bộ sư phạm muốn ứng dụng CNTT vào giảng dạy... Theo kế hoạch, đến tháng 6-2011, phía Ấn Độ sẽ cung cấp đầy đủ trang thiết bị và phần cứng vào Việt Nam. 28 chuyên gia của Việt Nam cũng sẽ được đưa sang đào tạo tại Ấn Độ.

Dự án được thực hiện bởi Trung tâm phát triển máy tính công nghệ cao của Ấn Độ với tổng trị giá 2 triệu USD.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG