Hai vạn người đến phố đi bộ vào buổi tối

Không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận dần trở thành "đặc sản" của Thủ đô
Không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận dần trở thành "đặc sản" của Thủ đô
TPO - Không gian đi bộ đã mang đến không gian vui chơi, thư giãn cho cộng đồng dân cư, du khách trong và ngoài nước. Lượng du khách trong và ngoài nước, người dân đến thăm quan và tham gia các hoạt động rất đông, trung bình ban ngày lưu lượng khoảng 3.000 người đến 5.000 người, buổi tối khoảng 1,5 đến 2 vạn người.

Ngày 1/12, UBND thành phố Hà Nội ban hành văn bản giao UBND quận Hoàn Kiếm chủ trì, phối hợp cùng chương trình Định cư con người Liên Hợp quốc (UN-Habitat) tổ chức Hội thảo quốc tế “Những giải pháp thông minh và sáng tạo cho Phố đi bộ Hà Nội” vào ngày 16/12.

Nội dung văn bản của thành phố Hà Nội cho biết, UBND Thành phố nhận được Văn bản của Chương trình Định cư Con người Liên Hợp quốc đề xuất phối hợp tổ chức Hội thảo quốc tế “Những giải pháp thông minh và sáng tạo cho Phố đi bộ Hà Nội”. UBND Thành phố giao UBND quận Hoàn Kiếm chủ trì, phối hợp, thống nhất với Chương trình Định cư con người Liên Hợp quốc tổ chức thực hiện.

Các thành viên Ban Chỉ đạo tổ chức triển khai thí điểm không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận tham gia phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu, đóng góp ý kiến nâng cao chất lượng Hội thảo; tổng hợp kết quả, đề xuất ứng dụng các nội dung phù hợp vào thực tiễn triển khai các tuyến phố đi bộ.

Trước đó, tháng 11/2016, UBND quận Hoàn Kiếm đã họp tổng kết 2 tháng triển khai thí điểm không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận. Kết quả thống kê cho thấy, sau 2 tháng triển khai thí điểm, không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận gắn kết với không gian đi bộ trong khu phố cổ đã tạo điểm nhấn quan trọng cho khu vực trung tâm Thủ đô Hà Nội. Phát huy các giá trị lịch sử văn hóa, cách mạng trong khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

Không gian đi bộ đã mang đến không gian vui chơi, thư giãn cho cộng đồng dân cư, du khách trong và ngoài nước. Lượng du khách trong và ngoài nước, nhân dân Thủ đô đến thăm quan và tham gia các hoạt động rất đông trung bình ban ngày lưu lượng khoảng 3.000 người đến 5.000 người, buổi tối khoảng 1,5 đến 2 vạn người.

Trong tháng 9 tháng đầu năm 2016 số lượng khách Quốc tế và Việt kiều đến quận Hoàn Kiếm lưu trú là 1.367.127 lượt người, riêng trong tháng 9/2016 là 113.183 lượt người; Số lượng cửa hàng, cửa hiệu kinh doanh trong khu phố cổ tăng 107 cửa hàng (riêng tuyến phố đi bộ tăng 38 cửa hàng), cửa hàng, cửa hiệu kinh doanh trong tuyến phố đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm và phụ cận tăng 12 cửa hàng.

Ngoài ra, UBND quận Hoàn Kiếm và các đơn vị liên quan cũng chỉ ra hàng loạt những vấn đề còn tồn tại cần tiếp tục khắc phục để nâng cao chất lượng phố đi bộ trong những tháng tiếp theo. Cụ thể, cần phương án phân luống xa hơn để tránh ùn tắc tại các nút giáp khu vực tuyến phố đi bộ. Cần tiếp tục rà soát có phương án bố trí cấp phép điều chỉnh hoặc bổ sung thêm các điểm giao thông tĩnh đủ điều kiện tại các tuyến phố gần khu vực đi bộ như trên phố Bà Triệu đoạn Hàng Khay đến Hai Bà Trưng, phố Ngô Quyền...

Tăng cường công tác kiểm tra xử lý nghiêm các điểm trông giữ phương tiện trái phép, thu quá giá quy định, các trường hợp đi xe máy ngược chiều trên phố Cầu Gỗ tránh gây xung đột giao thông tại các điểm giao cắt với các phố Đinh Liệt - Hàng Gai - Hàng Đào - Đinh Tiên Hoàng.

Duy trì có hiệu quả các chốt trực đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông và an ninh trật tự xung quanh không gian đi bộ; nhắc nhở lực lượng ở các chốt trực cần tuân thủ nội quy hoạt động của không gian đi bộ; Xây dựng phương án, kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật theo từng tuần, từng tháng, đổi mới nâng cao chất lượng các nội dung văn hóa nghệ thuật, bổ xung các hoạt động biểu diễn vào ban ngày…

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.