Ninh Bình:

Hai vợ chồng bị xe tải tông tử vong, con nguy kịch

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.
Người chồng đi xe máy chở vợ đang mang thai 6 tháng cùng đứa con nhỏ đã bất ngờ bị xe ô tô tải tông phải. Hai vợ chồng đã tử vong tại chỗ, còn cháu bé bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 13h30 ngày 30/3 trên tỉnh lộ 477B, đoạn qua xã Lạc Vân, huyện Nho Quan, Ninh Bình.

Những người dân chứng kiến vụ tai nạn kể lại, thời điểm trên cả gia đình nạn nhân (chưa rõ danh tính) gồm người chồng điều khiển xe máy mang BKS 35N6 – 6597 chở theo vợ đang mang thai tháng thứ 6 và một đứa con nhỏ đi từ huyện Gia Viễn về huyện Nho Quan. Khi đang lưu thông trên đường, chiếc xe máy đã bất ngờ bị ô tô tải đi ngược chiều mang BKS 35C – 048.37, do Nguyễn Văn Quảng (SN 1971), huyện Nho Quan (Ninh Bình) điều khiển tông trực diện.

Cú tông mạnh đã làm người chồng tử vong ngay tại chỗ, người vợ cùng đứa con văng ra khỏi xe. Nhiều người dân chứng kiến đã nhanh chóng đưa chị này cùng cháu bé đi cấp cứu, tuy nhiên người phụ nữ xấu số đang mang thai đã tử vong sau đó. Còn cháu bé thì bị thương nặng vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Hai vợ chồng bị xe tải tông tử vong, con nguy kịch ảnh 1 Sau cú tông mạnh vào xe máy, đầu xe tải bị hư hỏng nặng.

Tại hiện trường vụ tai nạn, chiếc xe máy bị gắn chặt vào đầu xe ô tô tải và hư hỏng nặng. Đầu xe tải cũng bị hư nát, bóp méo nhiều nơi. Lực lượng CSGT huyện Nho Quan đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm nói trên.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG