Hai xe máy đang chạy bỗng bốc lửa cháy rụi

Hai xe máy đang chạy bỗng bốc lửa cháy rụi
TPO – Khoảng 17h30 ngày 16 - 10, hai xe máy đang chạy cùng chiều, cách nhau 50m, trên đường Phạm Hùng (Từ Liêm, Hà Nội), đoạn trước tòa nhà Keang Nam, bỗng nhiên bốc khói cháy rụi.
Chiếc xe Wave bốc cháy ngay đoạn gần trước tòa nhà Keangnam
Chiếc xe Wave bốc cháy ngay đoạn gần trước tòa nhà Keangnam.
 

Vụ cháy đầu tiên xảy ra với chiếc Wave nhãn hiệu DAICO mang BKS 29X1-2217. Theo các nhân chứng kể lại, vào khoảng thời gian trên, khi đang lưu thông theo hướng từ siêu thị Big C lên cầu vượt Dịch Vọng, đến trước tòa nhà Keangnam (xã Mề Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội) bỗng nhiên chiếc xe này bốc khói. Lái xe vội phanh lại và bỏ chạy thoát thân đúng lúc chiếc xe bốc cháy dữ dội.

Chiếc xe được các công nhân làm việc ở Keangnam dùng bình cứu hỏa chữa cháy nhưng không thành
Chiếc xe được các công nhân làm việc ở Keangnam dùng bình cứu hỏa chữa cháy nhưng không thành.

Một số công nhân đang làm việc ở tòa nhà KeangNam đã mang bình cứu hỏa ra chữa cháy nhưng chiếc xe chỉ còn trơ lại khung sắt.

Trong lúc lực lượng chức năng đang giải quyết vụ việc này thì chỉ ít phút sau đó, một chiếc xe mô tô phân khối lớn cũng đột nhiên bốc cháy dữ dội. Vị trí xảy ra cháy của chiếc xe thứ hai chỉ cách vụ đầu khoảng 50m.

Hai xe máy đang chạy bỗng bốc lửa cháy rụi ảnh 3
Hai xe máy đang chạy bỗng bốc lửa cháy rụi ảnh 4
Chiếc xe phân khối lớn cũng đột nhiên bốc cháy sau đó ít phút với khoảng cách khoảng 50m
Chiếc xe phân khối lớn cũng đột nhiên bốc cháy sau đó ít phút với khoảng cách khoảng 50m.

Chiếc xe mô tô phân khối lớn thứ hai bị cháy mang BKS 60B1 – 0019 của anh Hoàng Việt Anh (31 tuổi, ở xóm 2, thộn Hạ, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội).

Anh Việt Anh chưa hết bàng hoàng, kể lại: “Trước đó, khi thấy chiếc xe Wave bị cháy, tôi đứng lại xem, đến khi lửa được dập tắt, mới đi tiếp. Khi vừa chạy xe khoảng 50m, tôi thấy khói bốc lên từ máy. Ngay lập tức, tôi rẽ vào lề đường và dựng xe. Vừa bước ra khỏi xe được 10m thì ngọn lửa bùng cao, thiêu rụi chiếc xe”.

Vụ việc hy hữu trên xảy ra chỉ cách nhau vài chục mét, lại vào giờ cao điểm, khiến giao thông tại đây ùn tắc cục bộ. Lực lượng chức năng phải rất vất vả để giải tỏa ách tắc giao thông.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.