Hầm đường bộ nghìn tỷ thành nơi phơi quần áo

Cửa vào hầm đường bộ thành nơi bán trà đá
Cửa vào hầm đường bộ thành nơi bán trà đá
TPO - Hầm đường bộ được đầu tư 1.400 tỷ tại Ngã Tư Sở (Thanh Xuân, Hà Nội) được thiết kế dành cho người đi bộ  trở thành nơi phơi quần áo và quán trà đá...

Hầm đường bộ nghìn tỷ thành nơi phơi quần áo

> Người Thủ đô không có chỗ đi bộ
> Hầm đường bộ vừa đi vừa sợ

Cửa vào hầm đường bộ thành nơi bán trà đá
Cửa vào hầm đường bộ thành nơi bán trà đá. Ảnh: Minh Đức

Hầm bộ hành Ngã Tư Sở dài gần 500 m, gồm 4 cửa lên - xuống ở 4 góc đường Nguyễn Trãi, Trường Chinh, Láng, Tây Sơn. Mỗi cửa lại gồm 3 lối lên - xuống dành cho người đi bộ, xe đạp lên và xe đạp xuống. Hầm được đưa vào sử dụng từ năm 2007, với chiều dài 500 mét với tổng mức đầu tư 1.400 tỷ đồng.

Hiện nay hầm đường bộ Ngã Tư Sở các cửa dẫn vào hầm đường dành cho người đi bộ đều bị che chắn ngổn ngang bở ô tô, xe máy, quán trà, thậm chí là phơi quần áo. Nhiều người dân xuống dưới đường hầm chủ yếu là để tập thể dục, hoặc chỗ, ngủ, nghỉ...

Hệ thống cứu hỏa sơ xài, mỗi khu vực cửa vào hầm chỉ có khoảng 3 đến 4 bình cứu hỏa loại nhỏ được để tại hộp cứu hỏa. Các hộp đựng đều bị hư hỏng khóa và phải dùng dây thép để buộc lại.

Một số ít người đi bộ qua đường không biết lối ra vì quá nhiều thứ ngổn ngang che chắn cửa hầm phải nhờ đến sự trợ giúp của Đội quản lý hầm.

Phơi quần áo ngổn ngang ngay khu vực cửa hầm

Phơi quần áo ngổn ngang ngay khu vực cửa hầm.

Để ô tô chắn ngang cửa
Để ô tô chắn ngang cửa.
Thành nơi để xe máy
Thành nơi để xe máy.
Thành chỗ ngủ nghỉ
Thành chỗ ngủ, nghỉ.
Thành nơi tập thể dục
Thành nơi tập thể dục.
Sân chơi cho trẻ em
Sân chơi cho học sinh.
Nhiều người đi bộ xuống hầm không biết lối ra phải nhờ sự trwoj giúp của Đội quản lý hầm hướng dẫn
Khiến người đi bộ xuống hầm không biết lối ra phải nhờ sự trợ giúp của Đội quản lý hầm hướng dẫn.

Minh Đức

Theo Viết
MỚI - NÓNG