Hạn chế tình trạng cục bộ, địa phương

Hạn chế tình trạng cục bộ, địa phương
TP - Sáng 17/3, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc đã chủ trì cuộc họp giao ban 3 Ban Chỉ đạo: Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam bộ.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Liên kết vùng là vấn đề lớn cần tiếp tục thảo luận, phân tích để có tính toán, giải pháp cụ thể, để vừa hạn chế tình trạng cục bộ, địa phương của các tỉnh, thành cũng như phát huy lợi thế so sánh của vùng trong phát triển kinh tế-xã hội. 

“Các Ban chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền một cách đa dạng với các mô hình mới, điển hình tiên tiến đến người dân trong vùng học hỏi, hướng dẫn cách làm để người dân và chính quyền nhân rộng các mô hình hay, cách làm tốt trong nhân dân, từng bước xóa đói giảm nghèo bởi đây là ba khu vực còn nhiều khó khăn nhất cả nước”, Phó Thủ tướng yêu cầu.

MỚI - NÓNG